Tăng cường triệt phá các sới bạc trong dịp Tết

Chủ Nhật, 11/02/2018, 09:23
Theo thống kê của Cục Cảnh sát hình sự, năm 2017, tội phạm đánh bạc tiếp tục diễn biến phức tạp, toàn quốc xảy ra 5.354 vụ, tăng 1,98%. Dịp nghỉ lễ Tết Đinh Dậu 2017, số vụ đánh bạc tăng mạnh, Công an cả nước bắt 256 vụ cờ bạc với hơn 1.300 đối tượng, thu hơn 2,5 tỷ đồng.

Cũng theo Cục Cảnh sát hình sự, tội phạm đánh bạc dưới dạng truyền thống như : Xóc đĩa, chọi gà… diễn ra ngày càng nhiều. Ngoài ra, tội phạm đánh bạc sử dụng công nghệ cao: Lô đề, cá độ bóng đá qua mạng tiếp tục diễn biến phức tạp với quy mô phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, diễn ra ở hầu hết các địa phương. Hiện nay, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá có xu hướng lợi dụng triệt để mạng Internet, các trang mạng xã hội để thực hiện tội phạm nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Đặc biệt về cách thức thanh toán, tiền đánh bạc hết sức tinh vi.

Ngoài việc giao dịch phổ thông bằng tiền mặt, chúng còn ngụy trang dưới nhiều hình thức khác nhau như cho vay, cầm đồ, kinh doanh bất động sản, dịch vụ thương mại.

Đáng chú ý, một số địa phương tại khu vực Tây Nguyên như Đắk Lắk, Đắk Nông tiếp tục tái diễn các sới bạc hoạt động lưu động công khai gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình ANTT.

Thời gian gần đây, TP Hồ Chí Minh cũng xuất hiện hình thức đánh bạc dưới dạng các máy chơi game được đặt tại khu vực sảnh của khách sạn, nhà nghỉ và giao dịch bằng tiền mặt diễn ra phức tạp. Trong đó, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh đã triệt phá 14 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức trên.

Sau 3 tháng đeo bám, tháng 9-2017, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ khác chia làm nhiều mũi ập vào 14 địa điểm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn. Tại đây, lực lượng Công an thu giữ trên 5 tỷ đồng tiền mặt, nhiều thẻ ATM, nhiều điện thoại, máy tính...

Đối tượng Trần Văn Mười Hai, trú tại TP Hồ Chí Minh cầm đầu đường dây cờ bạc lớn này suốt nhiều tháng qua. Hai sử dụng rất nhiều tài khoản cá độ từ một người Trung Quốc. Sau đó,  giao cho người quen điều hành đường dây này. Hàng ngày, Hai cho đàn em của mình sử dụng tài khoản cá độ trên mạng, đồng thời liên hệ, thu nhận tiền thắng thua từ các con bạc.

Đã có hàng trăm đối tượng tham gia đánh bạc, sử dụng phần mềm để đánh, đa số là đánh gian lận nên băng nhóm này mâu thuẫn với rất nhiều băng nhóm khác. Hàng tuần, băng nhóm này thắng hàng chục tỷ đồng.

Các đối tượng đánh bạc ở khu nghỉ dưỡng “Tam Cốc Homestay” tại cơ quan Công an.

Mới đây, ngày 24-1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện bắt quả tang tại phòng nghỉ tầng 2 của một ngôi nhà, thuộc khu nghỉ dưỡng “Tam cốc Homestay” có đông đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đánh “Xóc đĩa” do 2 đối tượng Phạm Duy Hưng (35 tuổi), trú tại huyện Hoa Lư và Điền Văn Thọ (31 tuổi), trú tại TP Ninh Bình cầm đầu. Khi phát hiện thấy cơ quan Công an, các đối tượng bỏ chạy và vất tiền đánh bạc cùng các dụng cụ sử dụng vào việc đánh bạc vương vãi khắp trên sàn nhà của phòng nghỉ. Ngay lập tức, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đã bao vây, bắt giữ 38  đối tượng, thu giữ số tiền gần 200 triệu đồng và nhiều tang vật có liên quan đến việc đánh bạc.

Ngày 9-2, qua quá trình sàng lọc các đối tượng, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố 21 bị can về  tội “Tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Tại cơ quan Công an, Hưng và Thọ khai nhận, để tránh sự phát hiện của cơ quan Công an, các đối tượng chọn địa điểm đánh bạc kín đáo, sát núi, đường đi độc đạo, không có khu dân cư sinh sống là điểm kinh doanh khu nghỉ dưỡng “Tam Cốc Homestay”, địa chỉ thôn Khả Lương, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư do vợ chồng Hưng làm chủ nhằm che mắt lực lượng chức năng, đồng thời khi các con bạc đi vào trong khu nghỉ dưỡng đánh bạc không bị nghi ngờ.

Để có người đứng ra “Xóc cái”, các đối tượng thuê Đỗ Ngọc Đức (27 tuổi), trú tại TP Ninh Bình; thuê Vũ Trung Kiên (27 tuổi), trú tại tỉnh Nam Định làm “Hồ lỳ” và thu phế của mỗi con bạc tham gia số tiền là 500 nghìn đồng; thuê Điền Văn Hoàn (29 tuổi), trú tại TP Ninh Bình làm “cảnh giới và trải thảm, xếp ghế” cho các con bạc ngồi đánh bạc.

Ngoài việc đứng ra tổ chức cho các con bạc đánh bạc, Thọ còn dùng hai “Bảng vị” để đánh bạc. Nếu các con bạc nào đánh “Bảng vị” với Thọ thì anh ta trực tiếp thanh toán tiền thắng thua với những người chơi và cho Nguyễn Văn Điện (30 tuổi), trú tại tỉnh Bắc Ninh làm chung một “bảng vị” trong sới bạc.

Ngoài ra, Thọ còn làm chung một “bảng vị” với Vũ Hoài Thanh (33 tuổi), tại TP Ninh Bình. Thọ thỏa thuận tiền thắng ở mỗi bảng vị chia làm 4 phần, Thọ được 3 phần còn Điện, Thanh được 1 phần. Nếu thua thì Thọ chịu 3 phần, Điện và Thanh chịu 1 phần.

Cơ quan Công an khuyến cáo, năm nào cũng vậy, lợi dụng tâm lý hội hè, xả hơi ngày Tết, tệ nạn cờ bạc lại rộ lên. Người dân nên cung cấp thông tin giúp lực lượng Công an tiếp cận, triệt phá các đường dây, đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp, và tránh xa các tụ điểm cờ bạc, vì đánh bài dưới bất cứ hình thức nào cũng là vi phạm pháp luật.

Đánh bạc trái phép có các hình thức: Mua các số lô, số đề; xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế hoặc các hình thức khác mà được, thua bằng tiền, hiện vật; đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép; cá cược bằng tiền hoặc dưới các hình thức khác trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí, các hoạt động khác; bán bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề…

Minh Hiền
.
.