Tăng cường phòng chống tội phạm giữa Việt Nam và Myanma

Thứ Ba, 22/12/2015, 16:35
Chiều 22-12, Hội nghị đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng lần thứ ba giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanma đã khai mạc tại Hà Nội.


Đoàn đại biểu của Việt Nam do Thượng tướng, GS, TS Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Myanma do ngài Chuẩn tướng Kyaw Kyaw Tun, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn.

Hội nghị nhằm tiếp tục triển khai Hiệp định hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Myanma ký ngày 9-8-2004; thực hiện Thoả thuận giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanma về thiết lập cơ chế Đối thoại.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Myanma do ngài Thứ trưởng Kyaw Kyaw Tun dẫn đầu sang thăm và dự Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng lần thứ ba giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanma; khẳng định quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Myanma tiếp tục được duy trì và có bước phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Việt Nam luôn đánh giá cao những thành tựu của Chính phủ và nhân dân Myanma đã đạt được trong tiến trình cải cách, hoà hợp dân tộc, hội nhập  quốc tế và phát triển đất nước. Bộ Công an Việt Nam rất vinh dự được đăng cai tổ chức “Đối thoại an ninh cấp Thứ trưởng lần thứ ba giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanma”.

Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Myanma Kyaw Kyaw Tun tặng quà lưu niệm.

Đây là dấu mốc có ý nghĩa quan trọng, khẳng định việc duy trì có hiệu quả cơ chế hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanma, là bước cụ thể hoá kết quả Hội đàm cấp Bộ trưởng giữa hai bên trong chuyến thăm chính thức Myanma từ ngày 13 đến 16-10-2013 của đoàn địa biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng dẫn đầu.

Tại Hội nghị, hai bên đã tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Myanma; khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai bên được tăng cường thông qua các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, cảnh sát, xây dựng văn bản pháp lí...

Cũng trong dịp này, hai bên đã nhất trí thông qua phương hướng hợp tác trong thời gian tới, tăng cường hơn nữa trao đổi thông tin về những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước, hợp tác có hiệu quả trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm như tội phạm ma tuý, khủng bố, tội  phạm mua bán người, tội phạm kinh tế, tội phạm xuyên quốc gia và các loại tội phạm hình sự khác.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Hai bên tiếp tục đẩy nhanh tiến trình đàm phán tiến tới ký kết các hiệp định, thoả thuận, văn bản pháp lí trong thời gian tới.

Hội nghị diễn ra  2 ngày 22 và 23-12, trong không khí chân thành, cởi mở, hữu nghị, tin cậy lẫn nhau.

Phương Thuỷ
.
.