Phối hợp quốc tế trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia

Thứ Hai, 10/08/2015, 14:30
Sáng 10/8 tại Đà Nẵng, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và Cơ quan phòng chống ma túy và tội phạm của Liên hiệp quốc (UNODC) đã phối hợp tổ chức Hội nghị Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) toàn quốc. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án quan hệ đối tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật trong phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Phạm Văn Các- Chánh Văn phòng thường trực phòng chống tội phạm và ma túy- Tổng cục Cảnh sát; ông Matthew Nice- Điều phối viên khu vực Văn phòng UNODC; Đại tá Nguyễn Văn Chính- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng; Đại tá Tôn Quốc Khánh- Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên -phòng TP Đà Nẵng… cùng các đại biểu đại diện một số Cục thuộc Tổng cục Cảnh sát, các văn phòng trong cả nước; đại diện lực lượng Cảnh sát biển; các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương, Bộ GTVT, Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan và các phòng chức năng của Văn phòng Thường trực phòng chống tội phạm và ma túy (Bộ Công an).

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi nhiều kinh nghiệm trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm.

Dự án phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia với sự hỗ trợ của UNODC được triển khai thực hiện tại Việt Nam từ tháng 6/2010 đến nay, trong đó tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán ma túy và tiền chất, tội phạm buôn bán người, phòng chống di cư trái phép; chống mua bán động vật hoang dã, lâm sản, rác thải độc hại qua biên giới.

Đại diện Tổng cục Cảnh sát và UNODC trao tượng trưng các trang thiết bị hỗ trợ cho các BLO.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Các, Hội nghị lần này tiếp tục thảo luận các giải pháp góp phần thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm tại Việt Nam; trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu, hoàn thiện quy chế hoạt động của các BLO và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn đào tạo kỹ năng sử dụng một số phương tiện kỹ thuật hỗ trợ hoạt động chuyên môn. Hội nghị cũng có ý nghĩa khẳng định quyết tâm và cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong việc mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế với UNODC, các quốc gia trong khu vực và thế giới vì hòa bình, ổn định và phát triển… 

Tại hội nghị này, các BLO của Việt Nam đã được UNODC trao tặng một số trang thiết bị kỹ thuật để hỗ trợ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thân Lai
.
.