Tăng cường phối hợp bảo vệ ANTT khu vực biên giới

Thứ Tư, 26/08/2015, 21:40
Chiều 26/8, tại TP Vinh, Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An (Việt Nam) phối hợp Công an tỉnh Hủa Phăn (Lào) tổ chức Hội nghị hợp tác bảo vệ an ninh, trật tự lần thứ VI năm 2015.

Đại tá Nguyễn Tiến Dần, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Thượng tá Phết Sỏn In Su Phăn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hủa Phăn chủ trì hội nghị.

Công an 2 tỉnh Nghệ An và Hủa Phăn đã bám sát biên bản ghi nhớ ký kết tại Hội nghị giao ban hợp tác về an ninh, trật tự năm 2014, qua đó đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đồng thời góp phần tích cực gìn giữ và phát huy mối quan hệ phối hợp tốt đẹp giữa 2 tỉnh nói chung và lực lượng Công an các bên nói riêng. Đặc biệt, đã phối hợp tổ chức 25 đợt với 503 lượt CBCS thuộc các lực lượng Công an, Quân đội, Bộ đội biên phòng tham gia tuần tra khu vực biên giới; phát hiện, xử lý hơn 40 trường hợp vi phạm quy chế biên giới, bắt giữ 11 vụ, 12 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật.

Tại hội nghị, hai bên thống nhất việc đánh giá tỉnh hình và kết quả công tác phối hợp bảo vệ an ninh, trật tự lần thứ V năm 2014 đến nay và phương hướng trong thời gian tới, đồng thời tiến hành ký Biên bản ghi nhớ Hội nghị hợp tác bảo vệ ANTT lần thứ VI năm 2015.

Đại tá Nguyễn Tiến Dần và Thượng tá Phết Sỏn In Su Phăn ký biên bản ghi nhớ hội nghị hợp tác bảo vệ ANTT lần thứ VI năm 2015.

Trong đó, tăng cường phối hợp trong việc trao đổi thông tin, trao đổi kinh nghiệm đấu tranh với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phối hợp tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, khu vực biên giới và bảo vệ hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào trên địa bàn hai tỉnh, phối hợp truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ án…

Đồng thời tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng BLO của 2 tỉnh đặt tại Công an huyện Quế phong tỉnh Nghệ An và Công an huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn.

Minh Khôi
.
.