Tăng cường năng lực cho cán bộ Việt Nam trong thực thi Công ước chống tra tấn

Thứ Năm, 22/03/2018, 14:52
Ngày 22-3, tại Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Bỉ và Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội tổ chức hội thảo về thực thi Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (gọi tắt là Công ước chống tra tấn).

Tham dự hội thảo gồm các đại biểu là đại diện Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Hội luật gia Việt Nam, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân; đại diện Công an các tỉnh, thành phố; đại diện Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Sở Tư pháp Hà Nội; đại diện Đại sứ quán Vương quốc Bỉ và Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo đã được nghe Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an giới thiệu một số thành tựu đạt được trong triển khai Công ước chống tra tấn của Việt Nam thời gian qua.

Ông Siegfriend Merten, Cảnh sát trưởng vùng Antwerpen-Zuid, Vương quốc Bỉ và ông Adriaan Zondag, Giảng viên Viện Clingendael, Vương quốc Hà Lan trình bày tổng quan về khung pháp lý quốc tế liên quan đến quyền con người áp dụng cho toàn bộ quy trình tố tụng (từ tình nghi, bắt, giam, thẩm vấn đến buộc tội, kết án và đưa vào cơ sở giam giữ) đồng thời giới thiệu và đưa ra tình huống giả định để các đại biểu thảo luận, có thể so sánh với các phán quyết của Tòa án châu Âu về nhân quyền.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Hội thảo này là hoạt động thiết thực góp phần tăng cường năng lực cho cán bộ Việt Nam trong thực thi Công ước chống tra tấn, tiếp tục thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong thực thi Công ước trước cộng đồng quốc tế, đồng thời cũng là biểu hiện sinh động về mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam với Đại sứ Vương quốc Bỉ và Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội.

Nguyễn Hương
.
.