Tăng cường nắm tình hình, thực hiện tốt các mặt công tác của lực lượng CSCĐ

Thứ Sáu, 07/07/2017, 14:15
Sáng 7-7, Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 10 điểm cầu sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017. Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Trung tướng Đỗ Đức Kính, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ Tư lệnh CSCĐ; Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đại diện lãnh đạo các vụ, cục trực thuộc Bộ và trực thuộc các tổng cục…

Trung tướng Phạm Quốc Cương đã phát biểu khai mạc hội nghị, trình bày tổng quan tình hình công tác Công an tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Công an, diễn ra ngày 3-7 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo hội nghị

Báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, Thiếu tướng Nguyễn Văn Uy, Phó Tư lệnh CSCĐ cho biết, với phương châm “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, lực lượng CSCĐ đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bộ Tư lệnh đã tổ chức hơn 350.000 lượt CBCS ứng trực tại đơn vị; hơn 3.600 lượt CBCS trực tiếp ra quân bảo vệ các sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội của đất nước; tăng cường hàng nghìn CBCS phối hợp đấu tranh 10 chuyên án lớn và ra quân giải quyết 11 vụ việc đột xuất, phức tạp về ANTT tại một số địa bàn trọng điểm. Bên cạnh đó tăng cường hàng nghìn CBCS hỗ trợ cho Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn…

Toàn cảnh hội nghị

Công tác huấn luyện, hướng dẫn nghiệp vụ CSCĐ được tổ chức thường xuyên, huấn luyện nâng cao và tập huấn nghiệp vụ theo chuyên đề đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt; luyện tập thành thục các phương án tác chiến, không để bị động, bất ngờ khi có tình huống phức tạp xảy ra. Đã bảo vệ an toàn 100% mục tiêu, hàng nghìn hội nghị, chuyến hàng đặc biệt; hướng dẫn công dân đến các điểm tiếp công dân, khiếu kiện theo quy định…

Về tình hình công tác Đảng, công tác xây dựng lực lượng, Đại tá Vũ Hồng Văn, Phó Chính uỷ CSCĐ cho biết, Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh đã tập trung lãnh đạo, chi đạo các cấp uỷ đảng, đơn vị trực thuộc bám sát nhiệm vụ và tổ chức triển khai thực hiện, đạt được nhiều kết quả tích cực. Kỷ luật, kỷ cương luôn được siết chặt; tinh thần, thái độ làm việc và lễ tiết, tác phong của CBCS được nâng lên. Xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, được lãnh đạo các cấp khen thưởng, động viên kịp thời…

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Bằng Danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng" cho các CBCS

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả mà Bộ Tư lệnh CSCĐ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017.

Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị Bộ Tư lệnh CSCĐ tăng cường công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo tình hình, tham mưu cho Bộ chỉ đạo lực lượng CSCĐ trên toàn quốc triển khai đồng bộ các biện pháp, tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT; tổ chức lực lượng ứng trực và vũ trang canh gác bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, các chuyến hàng đặc biệt, các sự kiện chính trị, xã hội trong nước, quốc tế tổ chức tại Việt Nam và hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trọng tâm là bảo vệ Hội nghị cấp cao APEC.

Chính uỷ Bộ Tư lệnh CSCĐ Đỗ Đức Kính tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tập trung huấn luyện, đào tạo về pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng CSCĐ. Chủ động về lực lượng, phương án sẵn sàng tăng cường hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương đấu tranh triệt phá các chuyên án lớn và giải quyết các tình huống đột xuất, phức tạp về ANTT. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập thực binh; thường xuyên tiến hành rà soát, bổ sung và luyện tập thành thục các phương án tác chiến.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Bộ Công an về “Năm công tác nghiệp vụ cơ bản” tập trung gắn công tác nghiệp vụ cơ bản với các hoạt động công tác của lực lượng CSCĐ trong đấu tranh giải quyết tình hình nổi lên về trật tự an toàn xã hội ở các địa bàn trọng điểm.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; làm tốt công tác quản lý cán bộ; tiếp tục nghiêm túc, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII)…

Tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trao Bằng Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng” cho 7 CBCS; Chính uỷ Bộ Tư lệnh CSCĐ Đỗ Đức Kính đã trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh cho các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc…

Quỳnh Vinh
.
.