Tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm giữa lực lượng Cảnh sát Việt Nam và Lào

Thứ Năm, 26/07/2018, 11:56
Sáng 26-7, tại Hà Nội, đã khai mạc Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm giữa lực lượng Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam và lực lượng Cảnh sát, Bộ An ninh Lào lần thứ IX  (diễn ra từ ngày 25 đến 28-7).

Trung tướng Trần Văn Vệ, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Trưởng đoàn đại biểu lực lượng Cảnh sát Việt Nam và Thiếu tướng Thong Leck Mang No Meck, Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào, Trưởng đoàn đại biểu lực lượng Cảnh sát Lào đồng chủ trì Hội nghị.

Từ tháng 6-2017 đến nay, lực lượng Cảnh sát hai nước đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác, thực hiện tốt nhiều nội dung của các Hiệp định, kế hoạch và biên bản hợp tác PCTP và đảm bảo trật tự an toàn xã hội 2017 (TTATXH) .

Qua đó, đạt được nhiều kết quả quan trọng, có chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong phòng, chống các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định an ninhh trật tự và tăng cường tình đoàn kết, chiến đấu và hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa lực lượng Cảnh sát hai nước.

Đáng chú ý, trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện, bắt giữ 4.206 vụ, 5.554 đối tượng phạm tội về ma túy. Thu giữ: 423,399 kg heroin; 116,873 kg thuốc phiện; 94 kg cần sa; 15,2 kg ketamin, 132,29 kg + 539.159 viên ma túy tổng hợp và nhiều tài sản, tài liệu liên quan. Ngoài ra, phối hợp với các đơn vị chức năng của Lào xác minh, bắt giữ được 8 đối tượng truy nã của Việt Nam lẩn trốn tại Lào (trong đó có 7 đối trượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm)….

Hợp tác phòng, chống tội phạm giữa lực lượng Cảnh sát hai nước Việt Nam - Lào

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Trần Văn Vệ và Thiếu tướng Thong Leck Mang No Meck nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát hai nước đã phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. Hội nghị lần này, hai bên cùng nhau trao đổi, đánh giá một cách thẳng thắn những vấn đề về tình hình, kết quả, tồn tại và khó khăn trong quá trình hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội giữa hai nước và thảo luận thống nhất những phương hướng, nhiệm vụ nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác trong thời gian tới.

Trung tướng Trần Văn Vệ và Thiếu tướng Thong Leck Mang No Meck cùng các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đã trao đổi, thảo luận về kết quả tổ chức thực hiện Biên bản Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội giữa lực lượng Cảnh sát hai nước lần thứ VIII được tổ chức năm 2017. Hai bên thống nhất tiếp tục hợp tác trên các lĩnh vực như: Trao đổi thông tin tội phạm; điều tra tội phạm; phòng, chống ma túy phối hợp bảo vệ an ninh, trật tự giữa các tỉnh có chung đường biên giới; về Interpol, Aseanapol; đào tạo và trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tội phạm; hỗ trợ vật tư, tư vấn kỹ thuật và các mặt khác nhằm đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới, góp phần xây dựng biên giới Việt – Lào thành biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hai bên thống nhất thiết lập đầu mối trao đổi thông tin giữa hai lực lượng Cảnh sát và nhất trí tiếp tục luân phiên tổ chức hội nghị mỗi năm một lần.

Thông qua kết luận Hội nghị, khẳng định cam kết và quyết tâm tiếp tục hợp tác toàn diện trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm giữa lực lượng Cảnh sát của hai nước Việt Nam và Lào.


M.Hiền
.
.