Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm

Thứ Ba, 09/07/2019, 17:41
Ngày 9-7, Đoàn đại biểu Cảnh sát Việt Nam do Đại tá Vũ Quốc Thắng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội giữa lực lượng Cảnh sát, Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam và lực lượng Cảnh sát, Bộ An ninh nước CHDCND Lào lần thứ X được tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn, nước CHDCND Lào.

Tham gia đoàn có đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số địa phương giáp biên với nước bạn Lào.
Hội nghị hợp tác Cảnh sát Việt – Lào lần thứ X.

Dưới sự chủ trì của hai Trưởng đoàn là Đại tá Vũ Quốc Thắng và Thiếu tướng Thoong XạVẳn Vông Xạ Vắt, Phó Tổng Cục trưởng, Trưởng đoàn đại biểu Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào, Hội nghị đã tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong hợp tác phòng chống tội phạm giữa lực lượng Cảnh sát hai nước qua nhiều kênh khác nhau kể từ Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội giữa lực lượng Cảnh sát hai nước lần thứ IX được tổ chức vào tháng 7-2018 tại Hà Nội.

Hai Trưởng đoàn ký kết Biên bản Hội nghị.

Theo đó, trong năm qua, lực lượng Cảnh sát hai nước đã tham mưu cho lãnh đạo các cấp thực hiện có hiệu quả các Hiệp định đã ký kết giữa hai Chính phủ cũng như giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào. Lực lượng Cảnh sát hai nước đã tổ chức hơn 250 lượt tuần tra song phương dọc biên giới, xác lập tổ chức đấu tranh thành công 98 chuyên án, bắt giữ 4.254 vụ, 5.768 đối tượng, thu giữ nhiều loại ma túy khác nhau với khối lượng lớn. Hoạt động hợp tác trong quản lý biên giới, quản lý các vấn đề liên quan đến cư trú, di cư, hợp tác trong đào tạo, tập huấn, trao đổi đoàn… giữa lực lượng Cảnh sát hai nước cũng có nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đoàn công tác chào xã giao đồng chí Thứ trưởng Bộ An ninh Lào.

Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm liên quan đến hai nước, cũng như với những khó khăn vướng mắc đang tồn tại, hai bên đã thống nhất tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực như: trao đổi thông tin tội phạm; hợp tác điều tra các vụ án cụ thể; phối hợp bảo vệ an ninh, trật tự giữa các tỉnh có chung đường biên giới; tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy, mua bán người, truy nã tội phạm và các loại tội phạm hình sự khác mà hai bên cùng quan tâm; đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ INTERPOL, ASEANAPOL; thúc đẩy hợp tác đào tạo và trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tội phạm; hợp tác trong hỗ trợ vật tư, tư vấn kỹ thuật nhằm đảm bảo an ninh, trật tự khu vực biên giới, góp phần xây dựng biên giới Việt-Lào thành biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Kết thúc Hội nghị, hai bên đã ký kết Biên bản Hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm giữa lực lượng Cảnh sát Bộ An ninh nước CHDCND Lào và lực lượng Cảnh sát Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam lần thứ X.

Nhân dịp tham dự Hội nghị, đoàn đại biểu lực lượng Cảnh sát Việt Nam đã đến chào xã giao đồng chí Trung tướng Somvang Thammassith, Thứ trưởng Bộ An ninh Lào và thăm Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại nước CHDCND Lào.


P.V
.
.