Tăng cường đấu tranh với tội phạm đảm bảo cho nhân dân vui xuân, đón Tết

Thứ Hai, 21/12/2015, 17:41
Trước tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo; buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán hàng cấm, hàng giả; vệ sinh an toàn thực phẩm trước Tết Nguyên đán có chiều hướng gia tăng, phức tạp, ngày 21-12, tại TP Nam Định, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tăng cường đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực kể trên.

Trong năm 2015, công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, xử lý, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề cấp bách, nổi lên, qua đó đã kéo giảm 4,94% số vụ phạm pháp hình sự (đã điều tra gần 44 nghìn vụ, bắt hơn 83 nghìn đối tượng phạm pháp hình sự), tỷ lệ điều tra khám phá trọng án đạt 77,12%, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện cho lực lượng Cảnh sát cả nước đã tập trung đánh giá, dự báo tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan, tập trung vào 3 chuyên đề lớn; đồng thời, trao đổi những bài học kinh nghiệm hay, cách làm mới, sáng tạo, để đề ra các kế hoạch, biện pháp công tác để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo; buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán hàng cấm, hàng giả; vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần tạo chuyển biến tích cực tình hình tội phạm, trật tự xã hội trong thời gian tới, thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm theo chỉ đạo của Bộ Công an, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và giữ vững ANTT để nhân dân vui xuân đón Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 tuyệt đối an toàn…

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý, Cục trưởng Cục cảnh sát môi trường đã dẫn chứng con số đáng báo động vào năm 2015, tại Việt Nam có hơn 82 nghìn người mới đã phát hiện bệnh ung thư, từ đó cảnh báo tình trạng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, buôn lậu hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Cùng với đó, đại diện Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm buôn lậu Bộ Công an cũng cảnh báo tình trạng kinh doanh sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y không rõ nguồn gốc hoặc bị cấm sử dụng có xuất xứ, làm gia tăng nguy cơ dư lượng hóa chất trong nông sản, thực phẩm, gây ô nhiễm nguồn đất, nước, ảnh hưởng đến sức khỏe con người…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đã nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm mà lực lượng Cảnh sát Việt Nam cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, đồng chí yêu cầu: Lực lượng Cảnh sát phải quản lý chặt chẽ các loại VK, VLN, CCHT, ngăn chặn không để rơi vào tay tội phạm, không để tội phạm lợi dụng gây án, nếu có xảy ra phải khẩn trương điều tra làm rõ. Ngăn chặn và làm giảm cơ bản tình trạng sử dụng pháo trái phép; đấu tranh quyết liệt, sử dụng đồng bộ nhiều giải pháp làm giảm tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, các vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo môi trường lành mạnh cho nhân dân vui xuân, đón Tết.

Trần Xuân
.
.