Tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại trại tam giam

Thứ Bảy, 06/02/2021, 11:14
Ngày 5/2/2021, Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Trại tam giam Công an tỉnh, nhà tạm giữ Công an các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu và Quỳnh Lưu.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh COVID-19 tại Trại tạm giam và nhà tạm giữ. Theo đó, kể từ ngày 30/1/2021, Trại tạm giam Công an tỉnh và Công an các huyện thành thị không bố trí thăm gặp, gửi quà cho đối tượng tạm giữ, tạm giam, phạm nhân. 

Đại tá Cao Minh Huyền kiểm tra hệ thống camera giám sát của Trại tạm giam Công an tỉnh.

Các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành thị, khi bắt giữ các đối tượng trong các vụ án, vụ việc phải yêu cầu đối tượng khai báo dịch tễ trong 14 ngày, đo thân nhiệt… Nếu phát hiện đối tượng có biểu hiện, dấu hiệu nghi vấn nhiễm COVID-19, phải khẩn trương liên hệ Trại tạm giam Công an tỉnh để bố trí, chuyển đối tượng đến khu cách ly, điều trị phạm nhân tại Bệnh viên Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. 

Điều tra viên, cán bộ điều tra thuộc Cơ quan điều tra các cấp và những người tham gia tố tụng khác khi đến làm việc tại Trại tạm giam, nhà tạm giữ phải chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch; có thể gửi các yêu cầu, tài liệu liên quan qua bộ phận quản giáo, cán bộ trực tại nhà tạm giữ để hạn chế tối đa việc tiếp xúc giữa đối tượng giam giữ và người ngoài.

Đại tá Cao Minh Huyền hỏi thăm tình hình sức khỏe, động viên can, phạm nhân yên tâm cải tạo tốt sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Qua kiểm tra Trại tạm giam Công an tỉnh, nhà tạm giữ Công an các huyện Nghi lộc, Diễn Châu và Quỳnh Lưu, Đại tá Cao Minh Huyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, trước tình tình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước và có nguy cơ lây lan nhanh diện rộng trong cộng đồng; đặc biệt trong giai đoạn chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, việc đi lại giao lưu tăng. Do đó, công tác phòng chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu thực hiện “5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” trong phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Quản lý, giám sát chặt chẽ người ra, vào khu vực giam giữ. Mọi người khi ra vào cơ sở giam giữ phải đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, đồ vật mang theo, kiểm tra thân nhiệt. Tất cả người bị tạm giữ, tạm giam trước khi tiếp nhận (kể cả trích xuất và tiếp nhận lại) phải yêu cầu khai báo y tế cụ thể, chi tiết. Thường xuyên tổ chức phun thuốc sát khuẩn tại các khu giam, buồng giam, phương tiện áp giải và nơi làm việc, nơi ở của CBCS, khu vực căng tin và các công trình phụ trợ khác.


Minh Khôi
.
.