Tăng cường chống thông tin xấu, độc trên không gian mạng

Thứ Tư, 22/07/2020, 08:15
Công an các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) vừa tăng cường nhiều biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn hoạt động phát tán thông tin xấu, độc, chống Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.

Theo cơ quan chức năng, hiện có tới 3.000 tài khoản mạng xã hội (Facebook, YouTube, Zalo…), trên 500 kênh thông tin, hơn 100 hội, nhóm phản động cực đoan mỗi ngày đăng tải hàng ngàn bài viết, video clip, bình luận mang nội dung chống phá vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, Chính phủ và công tác giám sát của Quốc hội. 

Ẩn dưới những hàng tít gây sốc, những trích dẫn bịa đặt, vu khống, sau đó đưa ra nhận xét, phân tích, bình luận nhạy cảm để tác động đến niềm tin của người đọc. Âm mưu thâm độc của chúng nhằm chia rẽ đoàn kết nội bộ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam để phục vụ cho tiến trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã phát hiện nhiều trang mạng của các thế lực thù địch, số đối tượng xấu trong và ngoài nước tuyên truyền xuyên tạc, phá hoại tư tưởng, công kích, bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kích động, biểu tình, gây rối an ninh trật tự (ANTT). Thủ đoạn của chúng là đồn đoán, xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lồng ghép các thông tin thật - giả kết hợp với các vụ việc nhạy cảm, phức tạp, tạo dư luận xấu trên không gian mạng. 

Nổi lên nhiều nhất là chúng tập trung xuyên tạc, tung tin bịa đặt về công tác nhân sự cấp cao của Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xuyên tạc việc lựa chọn nhân sự đại hội chịu sự chi phối của nước ngoài; công kích công tác quy hoạch cán bộ của Đảng là thế hệ trước lựa chọn thế hệ sau; xuyên tạc văn kiện đại hội là sự “sao chép, bảo thủ”; yêu cầu xóa bỏ chế độ Cộng sản, thực thi đa nguyên, đa đảng, không trông chờ vào đường lối Đại hội XIII…

Đối tượng Chương ký xác nhận thông tin, hình ảnh, tư liệu đăng tải sai sự thật.

Đại tá Trương Công Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, Công an tỉnh đang tăng cường công tác nắm tình hình; tập trung phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng có hoạt động sử dụng không gian mạng để tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước; công kích, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành có liên quan ngăn chặn, xử lý thông tin sai sự thật, tin giả, kích động biểu tình. Kêu gọi các cơ quan báo, đài của tỉnh, các báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội tăng cường cung cấp thông tin chính thống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong thời điểm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đăng tải nhiều gương điển hình tiên tiến, mô hình, cách làm hay, hiệu quả… của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn.

Ngày 3-7, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh, Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh phối hợp với Công an thị xã Duyên Hải tiến hành làm rõ việc Nguyễn Thị Thủy (SN 1968, ngụ thị xã Duyên Hải) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên mạng xã hội. Qua xác minh được biết, vào ngày 12-5, Nguyễn Thị Thủy sử dụng tài khoản Facebook “Ba Thủy” chia sẻ 2 lượt video từ kênh Youtube của “Thương hiệu và Công luận TV” với tựa đề “Trà Vinh: Khi đất là chùm khế ngọt”, “Vì đâu đất của Mẹ VNAH bị chia 5 xẻ 7”… 

Qua làm việc, Thủy thừa nhận những thông tin trên Facebook “Ba Thủy” là do cá nhân bình luận, chia sẻ và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cơ quan chức năng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý đối tượng này về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên mạng xã hội. 

Trước đó, ngày 16-6, Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng đối với Tô Hoàng Chương (SN 1986, ngụ huyện Cầu Ngang) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Kết quả xác minh cho thấy, trong 2 ngày 31-5 và 1-6, Chương sử dụng tài khoản facebook “TO Hoang Chuong” đăng tải một số nội dung, hình ảnh về bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh không đúng sự thật lên mạng xã hội. 

Tiếp đó, Chương còn sử dụng tài khoản facebook “TO Hoang Chuong” livestream đọc lại nội dung không đúng sự thật do Chương viết lại, với mục đích cho nhiều người biết. Ngày 8-6, khi làm việc với cơ quan chức năng, Chương thừa nhận thông tin trên facebook “TO Hoang Chuong” là do Chương đăng tải và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật; đồng thời ký xác nhận tất cả các nội dung thông tin đăng tải sai sự thật…

Một trong những dấu ấn nổi bật của lực lượng An ninh Công an TP Cần Thơ thời gian qua là phát hiện, khởi tố và đưa ra xét xử các đối tượng Lê Minh Thể (quận Bình Thủy), Đoàn Khánh Vinh Quang (quận Ninh Kiều), Nguyễn Hồng Nguyên và Trương Đình Khang (quận Cái Răng)… cùng tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Cụ thể, lợi dụng thời điểm Quốc hội thảo luận một số dự luật, do bị kích động, lôi kéo, các đối tượng này đăng tải, chia sẻ lên trang cá nhân Facebook của mình nhiều bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh; xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; kêu gọi, hướng dẫn cách thức biểu tình, gây dư luận xấu trong xã hội.

Quán triệt chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, lực lượng An ninh Công an tỉnh tăng cường nắm tình hình, không để xảy ra bị động, đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống. Qua đó, đã đấu tranh, vô hiệu hóa hàng chục trường hợp tham gia các tổ chức phản động, hội, nhóm chống đối chính trị trên không gian mạng, chủ yếu là facebook. Răn đe giáo dục trên 50 đối tượng chính trị có quan hệ, nhận tiền tài trợ từ các tổ chức nước ngoài…

Văn Đức
.
.