Sức trẻ ở Công an thành phố Đà Nẵng

Thứ Sáu, 31/08/2007, 13:20
Đã gần một năm sau cơn bão Xangsane đi qua, người dân Đà Nẵng vẫn không quên được hình ảnh những chiến sĩ trẻ Công an thành phố lao mình vào bão dữ, hiểm nguy để sơ cứu, đưa người dân đi sơ tán, bảo vệ tài sản cho nhân dân...

“Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

5 năm qua, hơn 1.000 đoàn viên thanh niên sinh hoạt ở 13 cơ sở Đoàn, Chi  đoàn trực thuộc Công an TP Đà Nẵng đã không ngừng thi đua rèn đức, luyện tài, kiên định vững vàng mục tiêu, lý tưởng của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Bên cạnh việc không ngừng xây dựng, phát triển và nâng cao chất lượng, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng còn chứng tỏ là lực lượng xung kích, mưu trí, dũng cảm lập nên những chiến công xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thành tích nổi bật nhất là đoàn viên thanh niên Công an thành phố tham gia tích cực bảo vệ tuyệt đối an toàn, góp phần thành công các ngày lễ, hội nghị lớn như: Hội nghị SOM III, Hội nghị Bộ trưởng về dịch cúm gia cầm, Hội nghị Bộ trưởng Du lịch trong khuôn khổ Hội nghị APEC tại Đà Nẵng và Hội An, bảo vệ an toàn Đoàn chính khách cấp cao của Trung Quốc do đồng chí Hồ Cẩm Đào dẫn đầu thăm và làm việc tại Đà Nẵng…

Nhiều đoàn viên thanh niên tham gia đấu tranh khám phá thành công các chuyên án lớn như: Chuyên án 1.000 ngày đêm (115C) về trộm cắp, cướp tiền, vàng ở các ngân hàng và tiệm vàng trên địa bàn, thu hồi gần 10 tỉ đồng trả cho tổ chức, cá nhân bị hại; khám phá nhanh và bắt gọn đối tượng tống tiền; các chuyên án cướp giật trên đường phố…

Đặc biệt, đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến về tinh thần mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh trấn áp tội phạm, giữ vững cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Đã gần một năm sau cơn bão Xangsane đi qua, người dân Đà Nẵng vẫn không quên được hình ảnh những chiến sĩ trẻ Công an thành phố lao mình vào bão dữ, hiểm nguy để sơ cứu, đưa người dân đi sơ tán, bảo vệ tài sản cho nhân dân, hay những chiến sĩ trẻ phải "cơm đùm cơm nắm" giữa núi rừng lạnh lẽo để bảo vệ bãi vàng Khe Đương.

Rồi câu chuyện của những người chiến sĩ trẻ như Thượng úy Phạm Hồng Hải - Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông (gương mặt thanh niên tiến tiến khu vực miền Trung - Tây Nguyên) bất chấp hiểm nguy truy bắt tên Nguyễn Xuân Lĩnh dùng súng cướp taxi; Trung úy Nguyễn Đình Thảo Uyên - nữ Cảnh sát khu vực với những đóng góp thầm lặng trong quản lý địa bàn, giáo dục, cảm hoá thanh niên, thiếu niên chậm tiến; Phan Minh Thạch - đoàn viên Phòng PA38 được Trung ương Đoàn tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm…

Sức trẻ trên những công trình

Không chỉ xứng đáng là những mũi tiến công sắc bén của lực lượng Công an thành phố, tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng còn tích cực  thực hiện hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, thi đua, tình nguyện chung sức cùng cộng đồng. 5 năm, đã có 50 công trình, phần việc thanh niên được các cơ sở, chi đoàn tổ chức thực hiện.

Nhiều công trình thanh niên với mô hình hay, sáng tạo, vừa mang tính xã hội cao được Thành đoàn Đà Nẵng tặng Giấy khen và công nhận là công trình thanh niên tiêu biểu cấp thành phố như: Công trình "Chốt đèn thanh niên" của Chi đoàn PC26, "Đầu xe thanh niên" của Chi đoàn PC23, "Vườn hoa hướng thiện" của Đoàn cơ sở Trại tạm giam…

Nhiều mùa hè qua, tuổi trẻ Công an thành phố đã đóng góp hàng ngàn ngày công lao động giúp dân làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa nhà cửa, vận động tuyên truyền pháp luật, trao quà cho các đối tượng chính sách cũng như tổ chức nhiều chương trình giao lưu văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao… trong các đợt ra quân làm công tác dân vận và vận động quần chúng tại các xã miền núi Hoà Liên, Hoà Ninh (Hoà Vang).

Trong mùa hè dân vận, tình nguyện 2007, tuổi trẻ Công an thành phố đã giúp dân làm đường liên thôn, nạo vét kênh mương, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ với 220 ngày công; thăm tặng quà cho gia đình chính sách, trẻ em nghèo trị giá hơn 2 triệu đồng…

Kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 80 đoàn viên thanh niên đã sơn quét 100 mét tường rào, chăm sóc 724 ngôi mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu).

Tuổi trẻ Công an thành phố còn đảm nhận, triển khai nhiều chương trình hoạt động từ thiện - xã hội ý nghĩa khác như: Hưởng ứng sâu rộng các cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới hải đảo"; vận động quyên góp xây dựng nhà tình nghĩa cho đối tượng chính sách Công an nhân dân; quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, nạn nhân chất độc da cam; hiến máu nhân đạo…

Với những thành tích xuất sắc đó, Đoàn thanh niên Công an thành phố luôn được Thành đoàn Đà Nẵng đánh giá là đơn vị xuất sắc, 2 năm liền được UBND thành phố trao Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và 3 năm liền được trao tặng Bằng khen. Vinh dự hơn, đã có 140 đoàn viên thanh niên Công an thành phố được đứng vào hàng ngũ của Đảng

Viết Nam
.
.