600 VĐV tham gia Hội thao Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thứ Ba, 16/06/2020, 14:44
Gần 600 vận động viên thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh thi đấu sôi nổi, đầy hào hứng trong Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ.

Ngày 16/6, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi thể thao Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực X. 

Đây là một trong những hoạt động chính thức của Đại hội khỏe Vì an ninh Tổ quốc lần thứ VIII năm 2020 hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Công an nhân dân, 60 năm thành lập lực lượng Cảnh sát PCCC và 20 năm thực thi Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Hội thao lần này có gần 600 vận động viên thuộc 30 đội tham gia tranh tài. Sau hơn 4 giờ thi đấu với ba nội dụng chạy 100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn cứu hộ; chạy tiếp sức 4x100m cứu người và chữa cháy và đội hình máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm nhất toàn đoàn thuộc về Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 4 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an TP Hồ Chí Minh.  

Một số hình ảnh trong hội thao:

Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Bộ Công an đọc khai mạc Hội thao Nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ khu vực X
Trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia thi đấu
Vận động viên đang thực hiện phần thi chạy 100m vượt chướng ngại vật, cứu nạn cứu hộ
Mỗi bài thi cũng là một bài luyện tập của các chiến sĩ Cảnh sát PCCC trong công tác chiến đấu với giặc lửa
Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH luôn tập trung chính xác.

Ngoài chữa cháy, việc cứu nạn cũng cần đòi hỏi các chiến sĩ phải có kỹ thuật tốt trong việc cứu nạn nhân
Rèn luyện kỹ chiến thuật chiến đấu với giặt lửa giúp các chiến sĩ vượt qua mọi địa hình dù khó khăn
Tinh thần vững chắc chiến đấu với lửa

Các vận động viên rất tập trung chuẩn bị chiến thuật cho trận thi đấu kế tiếp của đội
Tập trung xem đồng đội thi đấu
Các đội thi đấu kỹ thuật phun nước tiêu điểm

Phan Linh - Minh Đức
.
.