Sơ kết đợt đầu ra quân xử lý "hung thần" xe ben tại Đà Nẵng

Thứ Hai, 11/04/2011, 02:16
Chiều 8/4, lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng và Công an các quận, huyện đã có cuộc họp sơ kết đợt đầu ra quân triển khai thực hiện cao điểm xử lý xe ben vi phạm trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Theo báo cáo của Phòng CSGT - Công an TP Đà Nẵng thì: Từ ngày đầu triển khai 24/3 đến nay, đã phát hiện và xử phạt, lập biên bản xử lý 1.094 trường hợp xe ben vi phạm.

Trong đó chủ yếu là lỗi tự ý thay đổi kích thước thành, thùng xe; chạy quá tốc độ; biển số mờ; sử dụng còi hơi; gây rơi vãi đất, đá ra đường…

Trong đó có 546 trường hợp tự ý thay đổi kích thước thành, thùng xe; 62 trường hợp để đất đá rơi vãi; 25 trường hợp dừng đỗ sai quy định, không giấy phép lái xe, chạy quá tốc độ... Ngoài xử phạt bằng tiền, thu bằng lái, lực lượng CSGT còn tạm giữ 27 xe ben, xe tải vi phạm.

Đa số trường hợp xe ben đều vi phạm các lỗi chạy quá tốc độ, sử dụng còi hơi, gây rơi vãi đất đá ra đường.

Được biết, thời gian qua đã có nhiều vụ TNGT nghiêm trọng liên quan trực tiếp đến các “hung thần” xe ben ở TP Đà Nẵng đã gây lo lắng bức xúc trong dư luận nhân dân. Đặc biệt, liên tục trong thời gian gần đây người dân TP Đà Đẵng đã bức xúc bởi tiếng ồn, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nên đã tự ý dùng gạch đá, bàn ghế  ra để làm vật cản, chặn xe ben chở đất đá trên địa bàn huyện Hòa Vang và tuyến đường tránh Nam Hải Vân, QL14B, đường Cách Mạng Tháng 8, ĐT 602…

H. Thu
.
.