Sơ kết công tác hợp tác Công an 3 tỉnh giáp biên với Campuchia

Thứ Sáu, 03/02/2017, 15:54
Sáng 3-2, Công an tỉnh An Giang, tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) 6 tháng cuối năm 2016 và triển khai phương hướng hợp tác 6 tháng đầu năm 2017 với các tỉnh biên giới Vương quốc Campuchia.


Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Minh Kha, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh (Bộ Công an); lãnh đạo Cục an ninh Tây Nam bộ; Ban Giám đốc, lãnh đạo một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và lãnh đạo Công an các quận, huyện, thị, thành phố tuyến biên giới thuộc Công an 3 tỉnh: An Giang (Việt Nam), TàKeo, Kandal (Vương quốc Campuchia).

Thiếu tướng Bùi Bé Tư (thứ 2 từ phải qua), Giám đốc Công an An Giang chủ trì hội nghị.
Công an 3 tỉnh An Giang (Việt Nam), TàKeo và KanDal (Vương quốc Campuchia) ký kết hợp tác 6 tháng đầu năm 2017.

Trong 6 tháng cuối năm 2016, lực lượng Công an 3 tỉnh An Giang (Việt Nam) và Tàkeo, Kandal (Vương quốc Campuchia) đã phối hợp chặt chẽ trong trao đổi, chia sẻ thông tin, tình hình liên quan đến ANTT; thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, nhất là công tác phối hợp đảm bảo an ninh tuyến biên giới, phòng chống tội phạm; phối hợp điều tra, truy bắt các đối tượng vi phạm pháp luật trốn qua biên giới. 

Lực lượng chức năng Công an 3 tỉnh đã phối hợp bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, mua bán hàng cấm, vận chuyển vàng qua biên giới; các vụ vận chuyển, mua bán các chất ma túy trái phép quy mô lớn... 

Lực lượng Công an 3 tỉnh làm tốt công tác phối hợp tuần tra, bảo vệ các cột mốc biên giới, đảm bảo ANTT cho hoạt động phân giới cắm mốc tiếp theo và quá trình xây dựng cầu Long Bình - Chrey Thom. Đặc biệt, đã phối hợp giải quyết ổn thỏa các vụ xích mích, va chạm giữa người dân qua lại, làm ăn hai bên biên giới không để xảy ra tình hình căng thẳng, tạo điều kiện, mối giao hảo để người dân hai bên qua lại thăm thân, du lịch, kinh doanh mua bán, trao đổi hàng hóa, thuận lợi, an toàn, thúc đẩy kinh tế biên mậu ngày một phát triển.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị đã đưa ra nhiều giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Trong đó tập trung một số vấn đề trọng tâm, như: Thời gian tới tiếp tục trao đổi kịp thời thông tin, tình hình có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đảm bảo ANTT tuyến biên giới; thông tin về hoạt động khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người. Nhất là việc phòng ngừa, ngăn chặn các tổ chức phản động lưu vong đứng chân ở địa bàn biên giới để chống phá quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia...

An Khôi - Tiến Tầm
.
.