Bộ Công an:

Sơ kết Chỉ thị 37/TTg và triển khai đợt cao điểm tấn công tội phạm dịp Tết Nguyên đán

Thứ Bảy, 24/11/2007, 14:00

Ngày 23/11, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết Chỉ thị 37/TTg và triển khai Điện 204/BCA về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo TTATXH bảo vệ Tết Nguyên đán năm 2008.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Về phía Ban chỉ đạo 138 Chính phủ có các đồng chí: Nguyễn Bích Đạt, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư; Phạm Vũ Luận, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bùi Văn Cường, Bí thư TW Đoàn; Vũ Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch TW Hội CCB; Khuất Văn Nga, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao; Dương Thành Bắc, Phó Văn phòng TW Đảng; Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ Công an cùng Ban chỉ đạo 138, Công an các địa phương khu vực phía Bắc.

Hội nghị đã nêu rõ trong năm qua, các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 37/TTg của Thủ tướng Chính phủ, đẩy mạnh và xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện NQ09/CP, Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, lồng ghép với triển khai các Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Bộ, ngành, địa phương.

Nhiều mô hình điển hình tiên tiến được củng cố, hoạt động có hiệu quả. Theo đó, sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được phát huy. Lực lượng Công an các cấp đã làm tốt vai trò thường trực, xung kích; triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm theo tuyến, địa bàn và các loại đối tượng.

Trong năm qua, lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 29.115 vụ phạm tội về TTXH; điều tra, xử lý 1.037 vụ xâm phạm sở hữu gây thiệt hại trên 1.000 tỷ đồng; 8.239 vụ buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả và tội phạm kinh tế khác; phát hiện 8.280 vụ, bắt giữ 12.509 đối tượng, thu 149kg heroin; 60kg thuốc phiện, trên 7 tấn cần sa tươi và gần 40 nghìn viên MTTH, tân dược gây nghiện...

Dưới sự chủ trì của Trung tướng Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Hội nghị đã nghe báo cáo tham luận của các Bộ, ngành và địa phương. Trong đó có nhiều ý kiến, kinh nghiệm, đề xuất hay.

Như đại biểu tỉnh Nghệ An đề xuất Bộ Công an cần xây dựng ngân hàng thông tin về các đối tượng lừa đảo trong lĩnh vực đầu tư, từ đó Công an tỉnh tra cứu, tham mưu cho UBND tỉnh phòng tránh tình trạng các đối tượng giả đầu tư để hoạt động tội phạm. Hoặc đại biểu của Viện KSND tối cao đề nghị cần có sự phối hợp giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật với cơ quan quản lý Nhà nước.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Thượng tướng Lê Thế Tiệm nhấn mạnh các vấn đề cần thực hiện khi triển khai Điện 204/BCA về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo TTATXH bảo vệ Tết Nguyên đán 2008.

Đó là các địa phương cần đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 37/TTg của địa bàn mình, từ đó có biện pháp chỉ đạo giải quyết triệt để các vấn đề phức tạp về ANTT tồn đọng; tăng cường chỉ đạo công tác nắm tình hình, tập trung vào các đối tượng hoạt động lưu động, các địa bàn phức tạp về TTXH; tập trung điều tra, kết luận các vụ án, giải quyết kịp thời theo thẩm quyền các khiếu nại, tố cáo của người dân; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, bố trí lực lượng và thời gian để làm tốt các mặt công tác hành chính đảm bảo nhu cầu của nhân dân trong thời gian Tết; tập trung triển khai thực hiện các giải pháp cấp bách để kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông theo NQ32 của Chính phủ; tiến hành kiểm tra toàn diện công tác phòng cháy ở các khu công nghiệp, thương mại, cơ sở sản xuất...; chủ động chuẩn bị các phương án bảo vệ, chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin; tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hoá ứng xử, đẩy mạnh cuộc vận động "Xây dựng lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Cũng tại Hội nghị này, các đại biểu tham dự đã quyên góp, giúp đỡ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống với số tiền hơn 18,5 triệu đồng

Hòa Thủy
.
.