Sơ kết 5 năm mô hình tự quản và bảo đảm ANTT ở Khu Di tích lịch sử Đền Hùng

Thứ Ba, 01/11/2016, 14:44
Sáng 1-11, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Khu Di tích lịch sự Đền Hùng tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm mô hình tự quản và bảo đảm an ninh, trật tự (2010-2015); triển khai mô hình cơ quan an toàn về an ninh, trật tự tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. 

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, đại biểu Bộ Văn hóa – Thể thao và Du  lịch.

Về phía tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Hoàng Dân Mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Hà Kế San, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...  

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng các đại biểu dự Hội nghị.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Qua 5 năm triển khai, công tác đảm bảo ANTT nói chung và xây dựng, củng cố các mô hình tự quản về ANTT nói riêng đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, các sở ban ngành, cấp ủy và chính quyền địa phương nên tình hình ANTT luôn được đảm bảo; phục vụ tốt cho đồng bào trong, ngoài nước về dâng hương và dự giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng. 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam, đồng chí Hoàng Dân Mạc và các đại biểu chứng kiến Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình “Cơ quan an toàn về ANTT”.

Ghi nhận những thành tích đã đạt, 5 năm qua, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã được các cấp tặng nhiều Bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân, trong phong trào nhân dân tự quản về ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đồng chí Hoàng Dân Mạc, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch” cho 6 cán bộ thuộc Công an tỉnh Phú Thọ.
Đồng chí Hoàng Dân Mạc, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cho các tập thể và cá nhân.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích các đơn vị đạt được. 

Trong 5 năm qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hùng làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và Ban Chỉ đạo phòng, chống TP và TNXH,  phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời phối hợp hướng dẫn Khu Di tích tổ chức triển khai thực hiện nhiều nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng mô hình tự quản bảo đảm ANTT đạt hiệu quả... góp phần tổ chức thành công giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng; tạo môi trường an toàn, yên tâm để lại ấn tượng tốt đẹp cho du khách trong và ngoài nước đến với Khu du lịch văn hóa tâm linh, cội nguồn của dân tộc. 

Đồng thời góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT, trật tự an toàn xã hội và sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh công tác phối hợp bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Công an tỉnh Phú Thọ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng chỉ đạo các mặt công tác trọng tâm trong thời gian tới để phát huy hiệu quả của mô hình. 

Theo đó, các đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả những văn bản có liên quan đến công tác phối hợp giữa Công an và Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, giữ gìn ANTT, an toàn xã hội...

Tiếp tục đổi mới, nội dung, hình thức công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của địa phương và địa bàn Khu Di tích. Tập trung xây dựng, củng cố phong trào ở các trọng điểm, phức tạp về ANTT; phát triển phong trào theo hướng xã hội hóa, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; lấy phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT đến từng cơ quan, đơn vị, khu dân cư, gia đình. 

Cùng với đó, cần lựa chọn, xây dựng những mô hình tiêu biểu, nhân rộng trên các địa bàn; tổ chức các đợt tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo khí thế, động lực khích lệ nhân dân tự giác, tích cực, chủ động tham gia bảo đảm an toàn các hoạt động lễ hội Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hùng... 

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Công an tỉnh Phú Thọ cần phối hợp nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm từ công tác xây dựng mô hình tự quản bảo đảm ANTT; phối hợp xây dựng mô hình “Cơ quan an toàn về ANTT” Khu Di tích quốc gia đặc biệt Đền Hùng để phổ biến, nhân rộng đến các địa phương khác.  

Xuân Mai
.
.