Sơ kết 5 năm công tác truy nã tội phạm ma túy

Thứ Tư, 25/11/2015, 19:14
Ngày 25-11, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học sơ kết 5 năm công tác truy nã tội phạm ma túy.

Dự và chỉ đạo Hội thảo có Thượng tướng Lê Qúy Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Lê Qúy Vương biểu dương tính chủ động, cách làm việc hiệu quả và kết quả công tác truy nã tội phạm ma túy trong 5 năm qua của lực lượng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương trao đổi với các đại biểu tại Hội thảo.

Tiếp đó, theo gợi ý, hướng dẫn của Thứ trưởng Lê Quý Vương các ý kiến tham luận của các đơn vị, địa phương đã tập trung làm rõ được nhiều vấn đề trong đó có mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra với lực lượng Cảnh sát truy nã chuyên trách; đánh giá đúng đắn, toàn diện kết quả công tác, những thành tích đạt được, những tồn tại vướng mắc trong hoạt động truy nã tội phạm của lực lượng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truy nã tội phạm ma túy trong thời gian tới…

Trung tướng Đồng Đại Lộc trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, 13 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác truy nã tội phạm về ma túy 5 năm qua được Tổng cục Cảnh sát, Cục  Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tặng Bằng khen và Giấy khen.

Minh Hiền
.
.