Siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấp hành quy chế làm việc, quy trình công tác”

Chủ Nhật, 08/01/2017, 16:53

Ngày 8-1, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2017. Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.


Dự hội nghị còn có đồng chí Bùi Văn Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Linh, Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo cáo công tác năm 2016, Đại tá Phạm Mạnh Thường, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trên các lĩnh vực, trong đó đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và thực hiện các biện pháp quản lý, ngăn chặn. 

Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết các điểm mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, không để xảy ra phức tạp về ANTT tại các dự án giải phóng mặt bằng, nâng cấp mở rộng đường...

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Đại tá Phạm Mạnh Thường, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Phòng PC45 - Công an tỉnh Bắc Giang.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những thành tích CBCS Công an tỉnh Bắc Giang đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang và sự phối hợp có hiệu quả của các ban, ngành, đoàn thể đối với lực lượng Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, thời gian tới, Công an Bắc Giang chú trọng xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấp hành quy chế làm việc, quy trình công tác. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên chăm lo thực hiện chế độ, chính sách, chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc để CBCS thực sự yên tâm công tác; tăng cường rà soát, chấn chỉnh về công tác quản lý cán bộ, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật, mệnh lệnh, quy trình công tác. 

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng năm 2017 là “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Thực hiện nghiêm túc các quy định, Chỉ thị và chỉ đạo của Bộ Chính trị. Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ.

“Cần nhận thức, quán triệt sâu sắc và tích cực triển khai các biện pháp công tác, đảm  bảo giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của tỉnh” - Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh đây là yêu cầu đặc biệt quan trọng, đòi hỏi Công an Bắc Giang phải kiên quyết thực hiện cho bằng được. Chủ động nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hoá mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động. 

Đặc biệt, cần đấu tranh mạnh hơn nữa đối với tội phạm ma tuý, ngăn chặn các nguy cơ, hậu quả do dạng tội phạm này gây ra; chú ý đấu tranh với tội phạm hình sự núp bóng các doanh nghiệp, tội phạm tín dụng đen, cho vay nặng lãi...Trước mắt cần thực hiện tốt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết nguyên đán

Tăng cường các biện pháp quản lí nhà nước về ANTT trên tất cả các lĩnh vực. Đẩy mạnh trật tự an toàn giao thông, tăng cường công tác quản lí cư trú, quả lí người nước ngoài quản lí vũ khí, vật liệu nổ, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý Công an Bắc Giang cần tăng cường cho Công an cấp huyện từ con người, cơ sở vật chất để giải quyết mọi việc từ  cơ sở

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an Bắc Giang tiếp thu, quán triệt, có kế hoạch cụ thể thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Văn Hải.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Thượng tá Thân Văn Duy, Trưởng phòng PC45; Huân chương Chiến công hạng Ba cho Đại tá Đỗ Văn Huyền, Trưởng phòng PC67, Công an tỉnh Bắc Giang.

Bộ trưởng Tô Lâm trao cờ thi đua tặng các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Đồng chí Bùi Văn Hải yêu cầu Công an Bắc Giang cần chú trọng hơn nữa công tác chỉnh đốn, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh công tác dân vận; chú trọng các biện pháp phòng ngừa xã hội, thông tin cho nhân dân các thủ đoạn mới của tội phạm; tiếp tục cải tiến công tác lãnh đạo, chỉ huy theo hướng tăng cường về cơ sở, chăm lo xây dựng lực lượng an xã...

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Bùi Văn Hải đã trao Huân chương Chiến công; Cờ thi đua của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phương Thuỷ
.
.