Sẽ sớm có quy chế khen thưởng, bảo vệ người tố cáo tham nhũng

Thứ Sáu, 26/09/2008, 09:01
Hôm qua 25/9, Văn phòng Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng và Thanh tra Chính phủ đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Việt Nam.

Nhằm tăng cường khả năng phát hiện tham nhũng, Dự thảo đã ra lộ trình đến giữa năm 2010 sẽ khởi động xây dựng Luật Bảo vệ nhân chứng; xây dựng quy chế bảo vệ và khen thưởng người tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng...

Trong đó, nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ là phải sớm xây dựng hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá mức độ công khai, minh bạch của Nhà nước và kết quả phòng, chống tham nhũng.

Hằng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ điều tra chi phí không chính thức của các hộ gia đình, doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước, qua đó sẽ công khai danh sách những doanh nghiệp có liên quan tới tham nhũng…

Đại diện các tổ chức quốc tế đánh giá cao những nỗ lực, tiến bộ của Việt Nam trong việc ngăn ngừa tham nhũng thời gian qua và nhấn mạnh rằng Chiến lược nói trên của Việt Nam thể hiện một phương pháp tiếp cận toàn diện đối phó với tham nhũng, bao gồm các khía cạnh quản lý kinh tế, cụ thể là cổ phần hóa tài sản công;...

Từ những bài học rút ra từ các Chiến lược phòng, chống tham nhũng của các quốc gia khác, đại diện Tổ chức Minh bạch Quốc tế khuyến nghị: Việt Nam cần phải lồng ghép theo dõi giám sát và đánh giá Chiến lược ngay từ đầu là điều then chốt để đảm bảo rằng Chiến lược phòng, chống tham nhũng được thực hiện một cách nghiêm túc. Không chỉ ở khu vực công mà tại khu vực tư nhân cũng cần tiến hành nghiêm các hình thức xử phạt hình sự cũng như các hình thức xử phạt khác

B.Tuấn
.
.