Ra quân đầu năm lập thành tích mới

Thứ Sáu, 18/02/2005, 07:40
Công an Trà Vinh vừa tổ chức sơ kết bước 1 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; bảo vệ tình hình ANTT trước, trong và sau ngày lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán 2005.

Hai tháng qua, Công an tỉnh đã tăng cường đồng bộ các biện pháp công tác, kịp thời phát hiện và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết ổn định 5 vụ khiếu kiện đông người, không để phát sinh thành vụ gây rối trật tự công cộng; hòa giải thành công 54 vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đưa ra kiểm điểm 43 đối tượng các loại, tổ chức 106 cuộc phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ...

Điển hình là vào ngày 23/1, anh Trần Thông Quang, chủ tiệm cầm đồ Mỹ Ngọc ở phường 5, thị xã Trà Vinh đến trình báo với Công an thị xã Trà Vinh về việc bị kẻ gian cầm sợi dây chuyền bằng vàng giả để chiếm đoạt tiền. Qua xác minh, Công an thị xã Trà Vinh còn nắm được chủ tiệm cầm đồ Kim Ngọc ở phường 3, thị xã Trà Vinh cũng bị lừa với hành vi tương tự.

Tiến hành điều tra, Công an thị xã đã mời Trần Thiện Thanh (19 tuổi), ngụ ấp Long Bình B, phường 4 và Đinh Thị Thanh Thúy (25 tuổi), ngụ khóm 2, phường 5, thị xã Trà Vinh là 2 đối tượng trực tiếp đem vàng giả đi cầm đồ; và đồng bọn của chúng còn có Lê Trung Chí (29 tuổi), ngụ ấp 2, xã Tân Trung; Đoàn Kế Nhiệm (23 tuổi), ngụ ấp 8, xã Minh Đức và Phan Văn Việt (30 tuổi), ngụ ấp Bình Đông, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre… Hiện tại, Công an thị xã Trà Vinh đang tạm giam Chí, Nhiệm, Việt để tiếp tục điều tra làm rõ.

Vào đêm 31/1, tổ tuần tra của Công an huyện Cầu Ngang đã bắt quả tang Trương Thành Tài, ngụ ấp Thủy Hòa, xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang đang cắt trộm hơn 100 mét dây điện thoại tại ấp Huyền Đức, xã Long Sơn, huyện Cầu Ngang. Nhờ thành tích này, Công an huyện Cầu Ngang đã được Giám đốc Công an tỉnh thưởng 2 triệu đồng và Ban Giám đốc Bưu điện tỉnh thưởng 2.500.000đ cho 5 cá nhân của Công an huyện.

Được biết, tính từ ngày 5 đến ngày 12/2 (tức từ ngày 27 tháng Chạp đến ngày mùng 4 Tết), Công an tỉnh đã bắt 2 đối tượng có lệnh truy nã, giáo dục tại chỗ 48 đối tượng, 102 đối tượng có vi phạm nhỏ về hình sự và tệ nạn xã hội đã làm bản cam kết, lập hồ sơ áp dụng theo Nghị định 163/CP 6 đối tượng...

Đáng ghi nhận là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Công an Trà Vinh đã bảo vệ ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội để nhân dân địa phương vui Xuân, đón Tết trong yên bình, vui tươi và hạnh phúc

Quỳnh Như
.
.