Ra quân đảm bảo trật tự, an toàn giao thông - trật tự xã hội tuyến quốc lộ 1A

Thứ Sáu, 16/12/2016, 16:05
Để đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Dương lịch 2017, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và các lễ hội đầu xuân, ngày 16-12, Cục Cảnh sát giao thông tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông – trật tự xã hội trên tuyến quốc lộ 1A.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho biết, Tuyến quốc lộ 1A là tuyến đường giao thông huyết mạch, xuyên suốt Bắc Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Đây là tuyến giao thông đường bộ quan trọng hàng đầu Việt Nam, có tầm quan trọng cả về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đi qua 30 tỉnh, thành phố, nối liền 4 thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ. 

Trên tuyến quốc lộ 1A có trụ sợ của nhiều nhà máy, khu công nghiệp lớn, liên kết các cơ sở kinh tế - văn hóa xã hội chủ yếu của đất nước, phương tiện tham gia giao thông có tính chất hỗn hợp; thành phần vận chuyển đa dạng và lượng xe lưu thông với mật độ phương tiện tham gia lớn. Các cửa ngõ giao thông tại các TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thường xuyên quá tải, ùn tắc giao thông vào các ngày, giờ cao điểm.

Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông phát biểu tại buổi Lễ.

Qua theo dõi, phân tích và dự báo tình hình, vi phạm về trật tự, an toàn giao thông – trật tự xã hội trong thời gian Tết Dương lịch 2017, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và các lễ hội đầu xuân có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gia tăng tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông. 

Nhằm phục vụ tốt nhất sự đi lại của nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, từ ngày 16-12-2016 đến ngày 16-12-2017, Cục Cảnh sát giao thông có phương án bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm.

Đại diện cán bộ, chiến sĩ tham gia chiến dịch tuyên thệ tại Lễ ra quân thực hiện cao điểm.

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Sơn Hà nhấn mạnh những vấn đề cần tồn tại, cần giải quyết để đạt được hiệu quả và đề nghị các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, địa phương tham gia đợt cao điểm cần trung thực, trách nhiệm. Các địa phương thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, thường xuyên trao đổi thông tin với nhau, đảm bảo đúng tính chất liên tuyến, một khối thống nhất, kịp thời xử lý các tình huống, nhất là khi xảy ra ùn tắc giao thông…

Một số hình ảnh tại Lễ ra quân thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông – trật tự xã hội:

Xuân Trường
.
.