Phòng chống ma túy, giúp đỡ người lầm lỗi

Thứ Bảy, 14/03/2009, 10:37
Tại chốt canh đầu đường Lò Chum, anh Lại Văn Quý cùng các hội viên Tổ dân phòng phố Hòa Bình 1, phường Trường Thi (TP Thanh Hóa) cho biết: "Mấy năm trước, trên địa bàn phường từng có tới 4 tụ điểm bức xúc về ma túy, trong đó Lò Chum nổi cộm về tính chất phức tạp, quy mô buôn bán, đối tượng sử dụng gây mất ANTT".

Trước sự hoành hành này, những cựu chiến binh bàn nhau rồi cùng xin gia nhập đội dân phòng, thay nhau thường trực, tuần tra địa bàn 24/24 giờ trong ngày. Có ngày Đội Dân phòng bắt giữ tới 15 con nghiện giao cho Công an phường xử lý. Việc làm của những cựu chiến binh phố Hòa Bình 1 được đông đảo quần chúng đồng tình, ủng hộ.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, tinh thần, nhân dân còn cung cấp thông tin, cùng tham gia đấu tranh. Đến nay, phường Trường Thi cơ bản đã xoá bỏ được các tụ điểm bức xúc về mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy.

Ở phường Ngọc Trạo, cùng với việc đấu tranh, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về ma túy, nhân dân trên địa bàn có sáng kiến thành lập tổ đội xung kích giữ gìn ANTT, duy trì "tiếng kẻng vây bắt tội phạm", thành lập Câu lạc bộ đồng đẳng tuyên truyền phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS.

Phường Ngọc Trạo còn thành lập "đội hoạt động xã hội tình nguyện" tham gia nắm bắt tình hình địa bàn, tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, giúp đỡ người từ bỏ ma túy tìm việc làm sau cai nghiện.

Qua hai năm thành lập, tổ công tác tổng hợp được 59 nguồn tin, phối hợp cùng lực lượng chức năng bắt 52 đối tượng, thu 1.038 tép heroin, 3,5 viên thuốc lắc, 1 bi thuốc phiện và 37 triệu đồng. Các tình nguyện viên đội hoạt động xã hội còn phối hợp chặt chẽ với các hội viên Hội Cựu chiến binh trong phường và các  gia đình quản lý 45 đối tượng nghiện hút, động viên đối tượng cai nghiện, tránh xa ma túy.

Chị Lương Thị Lài, Chủ nhiệm Câu lạc bộ doanh nhân nữ TP Thanh Hóa cho hay: "Cùng với việc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nhân nữ trên địa bàn thành phố tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thường xuyên thăm hỏi, động viên đối tượng nghiện hút cai nghiện, giúp đỡ người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng". Mặt khác, chị cùng với các hội viên Hội Phụ nữ phường Đông Thọ còn tham gia quản lý, giúp đỡ 7 đối tượng cai nghiện...

Thượng tá Trần Minh Thông, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (PC17), Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ngoài việc lực lượng Công an Thanh Hóa luôn "xiết chặt kỷ cương, tăng cường nghiệp vụ", chú trọng đổi mới nội dung hoạt động, phương thức đấu tranh, phát huy vai trò nòng cốt, tích cực, chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, triệt xoá tụ điểm phức tạp về ma tuý, thì việc chú trọng nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, vì hạnh phúc của cộng đồng, bảo vệ bình yên cuộc sống là việc làm thường xuyên mang lại hiệu quả cao

Lê Quân - Mai Luận
.
.