Phối hợp giải quyết chống buôn lậu ma túy tại biên giới Việt – Lào

Thứ Năm, 05/11/2015, 13:58
Sáng 5/11, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào phối hợp tổ chức Hội nghị giải quyết tình hình phức tạp về ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào giữa lực lượng Cảnh sát Việt Nam và lực lượng Cảnh sát Lào.


Dự hội nghị có  đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La. Đồng chủ trì hội nghị Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và Thiếu tướng Sỉ Sạ Vạt Kẹo Ma La Vông, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào…
Trung tướng Phan Văn Vĩnh phát biểu tại Hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Tổng cục Cảnh sát hai nước, các địa phương của Việt Nam và Lào báo cáo tình hình, kết quả hợp tác song phương về phòng, chống tội phạm ma túy thời gian qua; tập trung đánh giá thực trạng tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, bàn bạc thống nhất các nội dung trọng tâm mà cơ quan chức năng hai nước cần tập trung tiến hành để tổ chức thực hiện có hiệu quả phương án phối hợp giải quyết triệt để tình hình mua bán, vận chuyển ma túy có vũ trang khu vực biên giới tỉnh Sơn La, Việt Nam và tỉnh Hủa Păn, Lào.

Lễ ký kết phương án phối hợp giải quyết tình hình phức tạp về ma túy biên giới Việt – Lào.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phan Văn Vĩnh đề nghị Tổng cục Cảnh sát, Bộ An ninh Lào chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và Công an các địa phương khu vực biên giới giáp với Việt Nam kịp thời triển khai các nội dung của phương án.

Tổng cục Cảnh sát Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp, chia sẻ thông tin và cùng các bạn Lào tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cả về vật chất, lẫn tinh thần. Để công tác đấu tranh phòng, chống ma túy đạt hiệu quả cao nhất, góp phần làm chuyển biến căn bản tình hình, xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị bền chặt giữa hai nước Việt Nam – Lào.

Các đại biểu tại Hội nghị.

Trước mắt hai Tổng cục quyết định thành lập Ban chỉ đạo cùng tổ công tác đặc biệt trực thuộc Cục nghiệp vụ của hai nước tập trung xây dựng kế hoạch tấn công bóc dỡ các đường dây trọng điểm với các đối tượng cầm đầu, chủ mưu, chỉ huy có hiệu quả. Đồng thời, hướng dẫn các đơn vị nghiệp vụ và các địa phương vùng biên tham gia tích cực vào kế hoạch.

Trong khuôn khổ Hội nghị cũng diễn ra Lễ ký kết phương án phối hợp giải quyết tình hình phức tạp về ma túy biên giới Việt – Lào và tình trạng mua bán vận chuyển ma túy có vũ trang tại khu vực biên giới Sơn La, Việt Nam tiếp giáp với tỉnh Hủa Phăn, Lào giữa hai Tổng cục hai nước…

Minh Hiền
.
.