Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh thăm và chúc Tết Tổng cục Hậu cần CAND

Thứ Bảy, 28/01/2006, 12:21

Chiều 26/1, đồng chí Nguyễn Phúc Thanh, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh - Quốc phòng của Quốc hội đã đến thăm và chúc Tết Tổng cục Hậu cần CAND nhân dịp đón Xuân Bính Tuất 2006. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Văn Tính, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, Thiếu tướng Lê Quốc Sự, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần CAND, báo cáo với Phó Chủ tịch Quốc hội: Năm 2005, lực lượng Hậu cần CAND tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các mặt công tác hậu cần được tập trung chỉ đạo thực hiện theo đúng các mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết Đảng uỷ CATW và Chỉ thị về nhiệm vụ công tác Công an năm 2005 của Bộ trưởng.

Công tác Hậu cần đảm bảo luôn được ưu tiên phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ trung tâm, các địa bàn trọng điểm và các yêu cầu của nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Đồng thời, lực lượng Hậu cần CAND đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đột xuất được giao như chủ động đảm bảo phương tiện, vật tư, lương thực, thực phẩm… phòng chống bão lũ và phối hợp cùng các đơn vị trực tiếp tham gia phòng chống thiên tai, tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phúc Thanh, Thứ trưởng Nguyễn Văn Tính và lãnh đạo Tổng cục Hậu cần CAND.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, sau khi biểu dương thành tích mà đơn vị đã đạt được, đồng chí Nguyễn Phúc Thanh mong muốn trong thời gian tới, lực lượng Hậu cần tiếp tục phát huy truyền thống và bản chất tốt đẹp của lực lượng CAND, nỗ lực phấn đấu vươn lên, đảm bảo tốt yêu cầu công tác, chiến đấu của toàn lực lượng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao…

C.G.
.
.