Công an tỉnh Lâm Đồng:

Phát tờ rơi ngăn chặn tội phạm tới từng hộ dân

Thứ Năm, 16/07/2015, 08:55
Trước tình hình tội phạm đang diễn biến phức tạp, các đối tượng thực hiện phạm tội một cách manh động, táo tợn, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đang triển khai phát tài liệu tuyên truyền phòng, chống tội phạm tới từng hộ dân để mọi nâng cao ý thức cảnh giác.

Theo Công an TP Đà Lạt, trong thời gian qua, trên địa bàn đã liên tiếp xảy ra 6 vụ cướp giật tài sản, 11 vụ mất trộm xe gắn máy, 28 vụ trộm cắp tài sản tại cơ quan, khách sạn, nhà dân, không ít vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với giá trị lên tới hàng tỷ đồng qua điện thoại.

Trong đó nổi bật lên 6 nhóm tội phạm như cướp giật tài sản, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao, trộm cắp tài sản trong nhà nghỉ, khách sạn, cơ quan, trường học, trộm cắp tại nhà dân, trộm xe gắn máy… 

Đặc biệt, trong vòng hai năm qua, tại Đà Lạt xuất hiện nhiều nạn nhân của bọn tội phạm công nghệ cao, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua điện thoại. Bên cạnh đó, lợi dụng sự thiếu cảnh giác của các cơ quan, trường học, vào những thời điểm vắng người, kẻ gian đã đột nhập vào phòng, trộm cắp nhiều tài sản có giá trị như laptop, tiền mặt…

Theo Công an TP Đà Lạt, mục đích của việc phát tài liệu tới từng hộ dân là để phổ biến một số phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và nêu ra các biện pháp phòng ngừa để mọi người nâng cao ý thức phát hiện, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm.

Kim Ngân
.
.