Phát huy hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm

Thứ Sáu, 29/01/2021, 07:54
Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, trong thời gian cao điểm của dịch COVID-19 bùng phát mạnh, một mặt đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, mặt khác xử lý, ổn định tình hình về ANTT trên địa bàn.

Năm 2020, Công an TP Long Xuyên đã thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp, tích cực phòng ngừa, liên tục tấn công, trấn áp các loại tội phạm nên số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn được kéo giảm 8,6% so với năm 2019. Trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm 50%, án ít nghiêm trọng và nghiêm trọng giảm 7,69%. Với quan điểm không để tội phạm có tổ chức tồn tại và phát triển, Công an TP Long Xuyên đã triển khai linh hoạt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ với mục tiêu không để hình thành tội phạm theo băng nhóm.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự đã điều tra, làm rõ 70 vụ phạm pháp hình sự, liên quan 103 đối tượng, thu hồi tài sản trên 650 triệu đồng trao trả cho người bị hại. Đã đấu tranh, triệt xóa 100 tụ điểm cờ bạc (tăng 23,75% so với cùng kỳ), liên quan 364 đối tượng với số tiền trên 396 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP Long Xuyên chỉ huy Tổ công tác đảm bảo TTATGT, ANTT thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.

Để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng, Ban Chỉ huy Công an TP Long Xuyên đã chỉ đạo Công an các phường, xã, các đội nghiệp vụ tiến hành ra soát, lên danh sách, kiểm tra, xác minh, phát hiện một số đối tượng đến từ các tỉnh phía Bắc phát tờ rơi, danh thiếp trên các tuyến đường, kiểm tra 18 cơ sở lưu trú, qua đó xử lý hành chính 9 vụ, 36 đối tượng. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, tăng cường lực lượng tuần tra, mật phục, phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm loại tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, đã bắt giữ 298/227 vụ vận chuyển, buôn bán, kinh doanh hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu, tăng 31,28% so với cùng kỳ, liên quan 160 đối tượng, tạm giữ nhiều hàng hóa tổng trị giá trên 9,6 tỷ đồng. Về đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, đã phát hiện, bắt giữ 41 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy (tăng 28,13% so với cùng kỳ) liên quan 39 đối tượng, đã khởi tố 29 vụ, 31 đối tượng…

Để đạt được những kết quả trên, Ban Chỉ huy Công an TP Long Xuyên luôn chú trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo. Thường xuyên chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cảm hóa giáo dục giúp đỡ người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Đã xây dựng mới 3 mô hình: “Giáo xứ Cần Xây bình yên, gia đình hòa thuận” tại phường Bình Đức, mô hình “Móc khóa an ninh”, mô hình “Xe cứu thương cấp cứu người bị tai nạn giao thông”...

Tiếp tục chỉ đạo duy trì và nâng hoạt động 14 mô hình quần chúng tự phòng, tự quản về ANTT. Một số mô hình hoạt động mang lại hiệu quả cao, góp phần đảm bảo ANTT như: Camera an ninh tại 12/13 phường, xã với tổng số 883 camera được lắp đặt trên nhiều tuyến đường, khu vực trọng điểm. Trong năm 2020, chỉ riêng mô hình “Camera an ninh” đã giúp Công an TP Long Xuyên phát hiện, điều tra làm rõ 27 vụ phạm pháp hình sự. Hiện, TP Long Xuyên đang đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh các thủ tục xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành hệ thống camera an ninh toàn thành phố…

Công an TP Long Xuyên triển khai Tổ công tác đảm bảo TTATGT, ANTT thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát từ 21h đến 4h sáng hôm sau, trên các tuyến đường, các khu vực phức tạp về ANTT. Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm về ATGT, ANTT, giải tán hơn 700 nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya, 440 sòng bài nhỏ lẻ, lập hồ sơ giao Trung tâm bảo trợ xã hội 27 đối tượng sống lang thang…

Với những kết quả, thành tích đạt được, năm 2020, Công an TP Long Xuyên đã vinh dự nhận được bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh An Giang; đồng thời có 12 tập thể đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 47 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở…

Trần Lĩnh
.
.