Nữ chiến sỹ chung tay xây dựng nhiều ‘Mái ấm tình thương’

Thứ Năm, 22/10/2015, 10:28
“Mái ấm tình thương” là cuộc vận động do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động và được đông đảo hội viên hưởng ứng. Những hội viên Hội Phụ nữ Công an TP Hải Phòng góp phần không nhỏ xây dựng những ngôi nhà đầy tình yêu thương cho những hội viên khó khăn.

“Mái ấm tình thương” mà chị Phạm Thị Ong, trú tại thôn Phương Đôi, xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng nhận được đúng vào dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Phụ nữ Việt Nam thật xinh xắn. Gia cảnh chị Ong rất khó khăn, chồng mắc bệnh lao phổi không còn khả năng lao động; bản thân chị đau ốm thường xuyên, 3 con còn nhỏ. Nhà cửa dột nát nhưng gia đình chị không có điều kiện tu sửa.

Hôm nay, ngôi nhà cấp 4 khang trang diện tích 48m2 với tổng trị giá 66 triệu đồng đã được dựng nên. Nó là mái ấm được phát động bởi Hội liên hiệp phụ nữ thành phố cùng sự tham gia của: dòng họ, cơ quan trường học đóng góp 28 triệu đồng; Hội Phụ nữ Công an thành phố đóng góp 20 triệu đồng; còn lại là cán bộ hội viên và nhà hảo tâm trên địa bàn …

Hội Phụ nữ Công an Hải Phòng trao tặng “Mái ấm tình thương”.

Cũng trong dịp này, Hội Phụ nữ Công an TP Hải Phòng tổ chức tặng nhà “Mái ấm tình thương” cho gia đình bà Đoàn Thị Thọc, là hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trú tại thôn Minh Châu, xã Trân Châu, huyện Cát Hải. Đồng thời, Hội Phụ nữ Công an TP Hải Phòng còn trao tặng kinh phí và quà ủng hộ nông thôn mới cho địa phương.

Trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ Công an TP Hải Phòng đã quyên góp được trên 530 triệu đồng. Với số kinh phí này, phụ nữ Công an TP Hải Phòng đã xoá được 6 ngôi nhà tranh tre dột nát, xây dựng 32 “Mái ấm tình thương”; trao tặng 138 suất quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo thành phố; thăm hỏi, tặng quà 110 lượt cán bộ hội viên phụ nữ Công an thành phố có hoàn cảnh khó khăn; 55 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó. Phong trào xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, phụ nữ khuyết tật, đặc biệt khó khăn... của phụ nữ Công an Hải Phòng mang lại hiệu quả thiết thực, ý nghĩa, giúp phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của thành phố.

Trung tá Nguyễn Thị Kim Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an TP Hải Phòng cho biết: Được sự tạo điều kiện của Đảng uỷ, Giám đốc Công an thành phố, Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố, lãnh đạo các đơn vị và sự ủng hộ của cán bộ chiến sỹ, các cấp Hội Phụ nữ Công an thành phố triển khai thực hiện Cuộc vận động đạt được kết quả tốt.

Tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” do Hội LHPN TP Hải Phòng tổ chức, Hội Phụ nữ Công an thành phố vinh dự được UBND thành phố tặng bằng khen; 1 tập thể và 1 cá nhân được Hội LHPN thành phố tặng giấy khen. Với những thành tích, kết quả trên, 5 năm qua, Hội Phụ nữ Công an TP Hải Phòng luôn được Ban thường vụ Hội LHPN thành phố đánh giá là đơn vị xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động xoá nhà tranh tre dột nát và xây dựng “Mái ấm tình thương”; được tặng cờ “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối trực thuộc”; được UBND thành phố và TW Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen.

Đăng Hùng
.
.