Những nữ Cảnh sát xuyên đêm làm Căn cước công dân lưu động ở Thành Vinh

Thứ Ba, 09/03/2021, 08:06
Mặc dù là ngày lễ Quốc tế Phụ nữ, nhưng đêm 8/3, tại Trường THPT Lê Viết Thuật, thành phố Vinh, tổ làm Căn cước công dân (CCCD) của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh Nghệ An, phần lớn là các chị, em vẫn miệt mài trong "chiến dịch" làm CCCD gắn chip điện tử.

Với 3 máy tính kết nối với máy quét vân tay được sử dụng, tổ làm CCCD tập trung tối đa để tranh thủ thời gian, làm được càng nhiều hồ sơ CCCD càng tốt. Được thông báo trước, nên nhiều giáo viên và cán bộ nhân viên Trường THPT Lê Viết Thuật đã đến sớm và đưa người thân, con cái trong độ tuổi đến để làm CCCD.

Nhà thi đấu thể thao của Trường THPC Lê Viết Thuật được trưng dụng để làm CCCD.
Những nữ cán bộ làm CCCD hăng say với công việc.
Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Hà lấy mẫu vây tay cho giáo viên nhà trường.
Việc quét vân tay được thực hiện thành thục, công dân chỉ mất dưới 30' là đã hoàn thành lấy mẫu đường vân.

Trong đêm, tổ công tác đã hoàn thành gần 200 hồ sơ CCCD tại Trường THPT Lê Viết Thuật. Tiếp tục trở về đơn vị, tổ công tác cấp CCCD lưu động còn hoàn thành hồ sơ, gửi dữ liệu ra Bộ Công an, công việc có thể kéo dài đến 1h sáng ngày hôm sau mới hoàn thành.

Đức Vũ
.
.