Nhiều mô hình hay trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi

Thứ Sáu, 11/10/2019, 16:40
Sáng 11-10, tỉnh Hà Nam tổ chức giao lưu các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác quản lý giáo dục, giúp đỡ người lỗi lầm ở địa bàn dân cư.


3 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, giáo dục giúp đỡ người lỗi lầm đã được nhận Bằng khen của Bộ Công an

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm, cũng như những khó khăn, trong công tác quản lý, giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi ở địa bàn dân cư, thời gian qua, UBND tỉnh Hà Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp giải pháp cụ thể nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, gia đình và xã hội tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi, trong đó tập trung thực hiện ở 5 nhóm giải pháp trọng tâm: Trước tiên là đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, xã hội, gia đình, nhà trường và nhân dân trong Công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi ở địa bàn dân cư.

Tổ chức tiếp nhận, phân công các tổ chức, cá nhân quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi nhằm tư vấn, trợ giúp tâm lý, hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục pháp lý, đồng thời quản lý, giám sát, ngăn chặn không để các đối tượng xấu tiếp cận, dụ dỗ, lôi kéo người có quá khứ lầm lỗi tái phạm. 
Trao Bằng khen của UBND tỉnh Hà Nam tặng các tập thể, cá nhân tiêu biểu
Trung úy Nguyễn Văn Hiệp, CSKV CAP Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, giáo dục người lỗi lầm trở về địa phương

Tạo điều kiện hỗ trợ người lầm lỗi được vay vốn; tổ chức học tập, dạy nghề, tư vấn hướng nghiệp, tìm kiếm, giới thiệu, giải quyết việc làm để ổn định cuộc sống. Đồng thời, nghiên cứu ban hành các cơ chế chính sách phù hợp quy định pháp luật và thực tiễn địa phương để khuyến khích sự tham gia của các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, và huy động các nguồn lực khác của địa phương, các quỹ xã hội để giúp đỡ, hỗ trợ người lỗi lầm ở địa bàn dân cư. 

Bên cạnh đó, quan tâm đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia quản lý giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi ở cộng đồng…

Anh Trần Tiến Cường người từng một thời lầm lỗi chia sẻ nỗ lực vươn lên làm lại cuộc đời của bản thân

Nhờ vậy, công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi, trên địa bàn toàn tỉnh Hà Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, huy động được sự tham gia đông đảo của cả cộng đồng xã hội trong giúp đỡ người lầm lỗi ở địa bàn dân cư, hạn chế tình trạng tái phạm, góp phần bảo đảm ANTT, TTATXH tại địa phương.

Kết quả từ năm 2015 đến nay, đã có khoảng 2.000 trường hợp người lầm lỗi đã có tiến bộ rõ rệt, trong đó có trên 500 trường hợp tiến bộ tiêu biểu, điển hình như: Nguyễn Tuân Giáp, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Ngọc Thắng, Vũ Văn Phúc ở thành phố Phú Lý; anh Đinh Văn Đức ở huyện Kim Bảng, các anh Ngô Văn Huy, Bùi Văn Quân ở huyện Lý Nhân; các anh Trương Văn Huy, Nguyên Đại Vương ở huyện Duy Tiên; các anh Lê Văn Hùng, Nguyễn Thanh Bình, Lê Tiến Sỹ ở huyện Thanh Liên, anh Lã Văn Duần ở huyện Bình Lục…

Đồng thời, qua thực tiễn triển khai, tỉnh Hà Nam đã xây dựng và nhân rộng được nhiều mô hình, phong trào hay trong huy động toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi ở địa bàn dân cư, tiêu biểu như mô hình “Quản lý giáo dục đối tượng tại cộng đồng dân cự góp phần phòng chống tội phạm” của phường Lương Khánh Thiện; mô hình “Hội Nông dân với công tác giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng” của Hội Nông dân xã Phù Vân (TP Phủ Lý); mô hình “ 2+1” của Hội Cựu Chiến binh thị trấn Bình Mỹ (huyện Bình Lục); mô hình “CLB Hội phụ nữ vận động con em, người thân không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” của Hội Phụ nữ xã Văn Lý (huyện Lý Nhân); mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” của huyện Kim Bảng…thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có đóng góp tích cực cho công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi ở địa bàn cơ sở.

Tại buổi Giao lưu, các đại biểu có dịp được gặp gỡ, giao lưu với các gương mặt điển hình đại diện cho các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và các cá nhân tiêu biểu trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lỗi lầm ở địa bàn chia sẻ kinh nghiệm và đặc biệt được nghe những người từng một thời lầm lỗi trực tiếp chia sẻ về những nỗ lực của bản thân trong phấn đấu vươn lên làm lại cuộc đời.

Tâm Minh – Phương Thảo
.
.