Nhân rộng mô hình camera an ninh phòng chống tội phạm

Thứ Sáu, 26/08/2016, 07:59
Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vừa nhân rộng mô hình giám sát tội phạm qua hệ thống camera an ninh ra các phường, trên địa bàn. 


Đại uý Lâm Trần Anh Thuấn – Trưởng Công an phường Cái Khế (quận Ninh Kiều) cho biết, tháng 3-2016, Công an phường chọn khu vực 7, thực hiện mô hình “Phòng, chống tội phạm qua hệ thống camera an ninh”.

Đây là khu vực trung tâm, ANTT có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt các đối tượng trộm, cắp, cướp giật, TNXH và ma tuý. Công an phường đã họp dân, phát động phong trào và nêu rõ lợi ích từ hiệu quả của việc lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các ngõ, hẻm.

Qua phát động, hầu hết các hộ nhân đều nhiệt tình ủng hộ và đánh giá cao cách làm này. Bước đầu, có 20 hộ dân ủng hộ số tiền 40 triệu đồng, lắp đặt 12 camera giám sát tại các ngõ, hẻm phức tạp.

Hệ thống camera an ninh giám sát phát huy hiệu quả phòng chống tội phạm trên địa bàn phường Cái Khế.

Từ hệ thống giám sát, hình ảnh camera được truyền về máy chủ, giúp lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng nghiện ma tuý từ nơi khác đến trao đổi, mua bán trái phép chất ma tuý, đối tượng truy nã, tụ điểm số đề, giải tán nhiều nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya gây mất ANTT.

 Từ thành công của khu vực 7, Công an phường Cái Khế mạnh dạn phát động mô hình nhân rộng ra khu vực 3 Sông Hậu. Đây là khu dân cư còn thưa thớt, tập trung nhiều cán bộ, công chức, lao động phổ thông, thường xuyên vắng nhà nên rất dễ bị trộm đột nhập.

Có 53 hộ tự nguyện đóng góp số tiền 100 triệu đồng, lắp đặt 25 camera quan sát trên các tuyến đường Phạm Công Trứ, Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Hữu Cầu… kết nối với máy chủ tại chốt gác ANTT.

Ngày 21-8, tại buổi lễ ra mắt tại khu vực 3 Sông Hậu, Đại tá Trần Văn Sáu – Trưởng Công an quận Ninh Kiều đánh giá cao hiệu quả từ mô hình mang lại. Hiện nay, mô hình đã được triển khai ra địa bàn phường An Nghiệp và An Khánh.

Trên địa bàn quận, có trên 200 hộ gia đình, cửa hàng gắn hệ thống camera giám sát. Việc trang bị hệ thống camera là rất tốt, nhưng quan trọng vẫn là công tác ứng trực và phòng ngừa.

“Lực lượng trực phải có mặt 24/24h để quan sát, nếu phát hiện có đối tượng lạ mặt, nghi vấn thì phải kịp thời thông báo và nhanh chóng đến ngay hiện trường.

Để làm được điều này, Cảnh sát khu vực phải bám sát, nắm rõ địa bàn để phát huy hiệu quả phòng ngừa”, Đại tá Trần Văn Sáu nhấn mạnh.

Tại Đồng Tháp, giữa năm 2015 mô hình được triển khai trên địa bàn phường 2 (TP Cao Lãnh).

Qua hoạt động hiệu quả, mô hình lần lượt nhân rộng ra phường 1, phường 4 và phường Mỹ Phú. Nhiều vụ việc phạm pháp hình sự được phát hiện, truy bắt nhanh nhờ hệ thống camera an ninh.

Mới đây, ngày 1-8, Nguyễn Văn Thoại (26 tuổi) và người yêu là Nguyễn Thị Trúc Phương (21 tuổi, cùng ngụ xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh), phát hiện anh Nguyễn Thanh Hậu (42 tuổi, ngụ phường 6) đến ngân hàng rút tiền và bỏ vào cốp xe nên âm thầm bám theo.

Lúc anh Hậu ghé quán ăn sáng trên đường Nguyễn Trãi (thuộc khóm 4, phường 1), dựng xe bên ngoài và không có người trông coi.

Nhanh chóng, Thoại cùng người yêu dùng đoản mở cốp lấy trộm số tiền 30 triệu đồng. Sau khi cặp tình nhân này rời khỏi hiện trường, anh Hậu mới phát hiện bị mất trộm.

Toàn bộ quá trình gây án của cặp tình nhân này đều được camera an ninh của Công an phường 1 ghi nhận. Nhờ đó, lực lượng Công an đã truy bắt nóng được thủ phạm gây ra vụ trộm.

Văn Vĩnh
.
.