Nghĩa tình trên quê hương Quảng Trạch anh hùng

Chủ Nhật, 16/01/2005, 17:28

Nằm ở phía Bắc tỉnh Quảng Bình, huyện Quảng Trạch gồm 33 xã và 1 thị trấn với địa hình đồi núi, sông, biển hiểm trở. Trong chiến tranh cũng như ở thời bình, Công an huyện Quảng Trạch đã để lại dấu ấn rõ nét trong các thành tích của địa phương.

Do có vị trí hết sức quan trọng nên trong chống Mỹ, Quảng Trạch trở thành mục tiêu bị bắn phá ác liệt. Bấy giờ, lực lượng Công an huyện tuy ít nhưng đã biết dựa vào sức mạnh của quần chúng nhân dân, phát động các phong trào "Bảo mật phòng gian", “Bảo vệ an ninh Tổ quốc"... Trong chiến tranh ác liệt, chiến sĩ Công an phà Gianh Huỳnh Kim Trung và Công an xã Quảng Phúc, Lê Văn Hiến đã anh dũng hy sinh trong lúc bảo vệ tính mạng cho hàng nghìn dân được an toàn, được Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân...

Sau ngày đất nước hòa bình thống nhất, vết thương chiến tranh chưa kịp lành thì vùng đất này đã phải đối mặt với những biến cố thiên tai khốc liệt, đời sống người dân khốn khó, các vấn nạn trộm cắp, gây rối trật tự, hoạt động phạm pháp nảy sinh. Trước tình hình này, Công an huyện Quảng Trạch đã không ngừng học tập phấn đấu nâng cao nghiệp vụ, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy.

Kết quả từ năm 1990 đến nay, Công an huyện đã khởi tố điều tra 846 vụ với 1.287 bị can, đạt tỷ lệ khám phá án bình quân hàng năm trên 80%. Trung tá Nguyễn Quốc Tường, Trưởng Công an huyện Quảng Trạch cho biết, trong nhiều năm trở lại đây, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững...

Chung tay xây dựng nghĩa tình

Trước khi có phong trào xây dựng nhà đại đoàn kết cho những gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Công an huyện Quảng Trạch đã đóng góp ngày lương, công lao động, xây dựng nhà đại đoàn kết cho chị Nguyễn Thị Nhiền, là vợ liệt sĩ Công an nhân dân Trần Đình Xuyến ở xã Quảng Thủy. Tiếp đó, Công an huyện cũng đã giúp kinh phí gần 14 triệu đồng, hàng chục ngày công lao động, xóa mái tranh nghèo cho 2 hộ là cụ Hoàng Thị Dơi (76 tuổi) và cụ Nguyễn Thị Sâm (78 tuổi) ở xã Quảng Thủy...

Từ năm 2000 đến nay, Công an huyện đã lập ra 7 quỹ giúp dân vượt khó, chung tay xoa dịu vết thương chiến tranh, động viên con em học hành. Ngoài việc thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình chính sách vào các dịp lễ Tết, 22/12, 27/7... Công an huyện Quảng Trạch còn đóng góp hàng trăm ngày công hàng năm, giúp nhân dân xây dựng nhà cửa, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Trong 59 năm chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an huyện Quảng Trạch đã vinh dự được Quốc hội và Chính phủ tặng thưởng 2 Huân chương Kháng chiến hạng nhì, 1 Huân chương Chiến công hạng nhất, 5 tập thể và 3 cá nhân được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

Phan Thanh Bình
.
.