Ngăn chặn, không để tình trạng đốt pháo diễn ra phức tạp trong dịp Tết

Thứ Hai, 30/12/2019, 13:34
Ngày 30-12, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, năm 2019, được sự tâm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp của các đơn vị, địa phương, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH từ Trung ương đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực, cố gắng nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác; thực hiện nghiêm túc và cơ bản hoàn thành chương trình công tác lớn của Bộ và Cục đã đề ra, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 (từ 16-12-2018 đến 10-2-2019), Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an địa phương triển khai nhiều biện pháp. Kết quả: Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ triệt phá 225 vụ, 287 đối tượng; pháo hơn 3 nghìn  vụ, trên 3 nghìn đối tượng, thu hơn 27,7 tấn pháo; cơ sở kinh doanh triệt phá 1.900 cơ sở vi phạm, phạt hơn 1,25 tỷ đồng; TTCC, TTATGT với 14.800 trường hợp vi phạm, phạt hơn 6,5 tỷ đồng; tiếp nhận, xử lý hơn trên 52 nghìn tin liên quan đến ANTT; tra cứu trên 75,2 ngàn yêu cầu.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần cố gắng của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và hệ lực lượng toàn quốc đã đạt được trong thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trong năm 2020 sẽ nhiều, nặng nề hơn, yêu cầu cao hơn. Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và toàn hệ lực lượng cần quán triệt nhận thức đầu đủ yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình hiện nay…; nghiên cứu, đề xuất triển khai thực hiện các dự án, đề án một cách khoa học, hiện đại, đáp ứng yêu cầu công tác từ cơ sở đến Trung ương. Đặc biệt phải tập trung cao độ cho việc xây dựng 2 dự án lớn, quan trọng: Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Căn cước công dân.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc chứng kiến Lễ ký cam kết phòng ngừa đấu tranh hành vi vi phạm về pháo của Công an các địa phương.

Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, đặc biệt coi trọng và thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và toàn hệ lực lượng. Đây được xác định là nội dung công tác “trọng tâm, đột phá” trong Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương. Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết, cần làm tốt công tác tham mưu, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công tác được giao; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH trên các lĩnh vực, kết hợp chặt chẽ giữa quản lý hành chính nhà nước với công tác nghiệp vụ và ứng dụng khoa học công nghệ…

Ngay sau Hội nghị này, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH khẩn trương sớm hoàn thành việc quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ đến cấp phòng và cán bộ, chiến sỹ; tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Canh tý 2020. Trong đó, đặc biệt, phải làm tốt việc ngăn chặn pháo, không để tình trạng đốt pháo diễn ra phức tạp trong dịp Tết (phải thực hiện đồng bộ các biện pháp làm giảm phức tạp về sử dụng pháo do với năm trước).

Tại Hội nghị, đã diễn ra Lễ ký kết công tác phòng ngừa đấu tranh đối với hành vi vi phạm về pháo trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Minh Hiền
.
.