Nâng cao quy chế phối hợp giữa Tổng cục An ninh và Bộ Tư lệnh Quân khu 9

Thứ Năm, 11/01/2018, 16:42
Chiều 11-1, tại Bộ Tư lệnh (BTL) Quân khu 9, Tổng cục An ninh và BTL Quân khu 9, tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ, giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng.


Thiếu tướng Nguyễn Minh Kha, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh (Bộ Công an) và Thiếu tướng Trương Minh Khải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9 (Bộ Quốc phòng), đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện Thủ trưởng các đơn vị thuộc Quân khu 9; các đơn vị thuộc Tổng cục An ninh; đại diện Thành ủy, UBND TP Cần Thơ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa hai lực lượng thời gian qua, trong đó nhấn mạnh công tác phối hợp từng bước đi vào nề nếp, có hiệu quả; đảm bảo các nguyên tắc, cơ chế hoạt động như quy chế đã đề ra. Nổi bật là công tác phối hợp nắm tình hình, trao đổi thông tin, đánh giá các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG và nhiệm vụ Quốc phòng.

Chủ động triển khai các kế hoạch, phương án, biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, góp phần giữ vững ANQG và TTATXH trên địa bàn Quân khu 9.

Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Thời gian tới, hai lực lượng tiếp tục xây dựng, triển khai kế hoạch phối hợp, trao đổi thông tin, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, giải quyết các vụ việc phức tạp về ANTT trên địa bàn; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tuân thủ chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, xây dựng nền Quốc phòng toàn dân và thế trận An ninh nhân dân.

Tăng cường hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế trong xu thế hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng công tác bố trí lực lượng, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc giữa hai lực lượng đưa công tác phối hợp đi vào chiêu sâu, góp phân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh của đất nước.

Văn Đức
.
.