Nâng cao năng lực của Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao

Thứ Năm, 22/10/2015, 19:17
Đó là yêu cầu của Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết 5 năm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự an toàn xã hội (2010-2015).

Hội nghị do Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an tổ chức ngày 22/10.

Theo báo cáo tại hội nghị, 5 năm qua, dưới sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, đơn vị, địa phương, lực lượng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao đã triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp đấu tranh PCTP sử dụng công nghệ cao, qua đó phát hiện, điều tra làm rõ nhiều tổ chức tội phạm trong nước, tội phạm xuyên quốc gia và tội phạm có yếu tố nước ngoài; hàng trăm vụ án, hàng nghìn đối tượng sử dụng công nghệ cao phạm tội, trong đó có nhiều vụ án lớn, phức tạp, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tạo tiếng vang trong dư luận...

Ghi nhận những thành tích, chiến công đạt được của lực lượng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao, vừa qua Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và Tổng cục Cảnh sát đã có các quyết định khen thưởng cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Bằng Huân chương Chiến công hạng Nhất cho Cục C50.
Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Phòng 3/C50.

Trong đó, Cục Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao (C50) được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất; 1 tập thể cấp phòng được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba; 1 cá nhân được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì; 2 cá nhân được trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 3 cá nhân; Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 9 cá nhân; Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân.

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhiệt liệt biểu dương những thành tích, chiến công của lực lượng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao đạt được được trong 5 năm năm qua.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, 5 năm qua, lực lượng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, điều tra, xử lý gần 1.500 vụ án, vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến công nghệ cao (tăng khoảng 7%/năm), chuyển cơ quan điều tra các cấp khởi tố hàng trăm vụ án, thu hồi tiền, tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Thời gian tới, bên cạnh vấn đề an ninh mạng, an ninh quốc gia thì hoạt động tội phạm sử dụng công nghệ cao sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, gắn với các loại tội phạm khác; đặt ra nhiệm vụ cho lực lượng Cảnh sát nói chung, lực lượng Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao nói riêng là rất nặng nề.

Thứ trưởng Lê Quý Vương và các đại biểu tại hội nghị.

Để chủ động đấu tranh với tình hình tội phạm, Thứ trưởng Lê Quý Vương đồng ý với đề xuất của Tổng cục Cảnh sát, giao Cục Cảnh sát PCTP sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục An ninh mạng và các đơn vị có liên quan tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ trưởng Bộ Công an ký Chỉ thị về lĩnh vực công tác này, đồng thời chỉ đạo tiếp tục rà soát, nghiên cứu hệ thống pháp luật, phát huy những sơ hở, thiếu sót để kiến nghị sửa đổi, bổ sung.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương nhấn mạnh, đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ, làm tốt công tác điều tra cơ bản. Tập trung đầu tư nâng cao năng lực hoạt động của các lực lượng chuyên trách PCTP sử dụng công nghệ cao. Chủ động tích cực mở rộng quan hệ và tăng cường hợp tác quốc tế về PCTP...

PC50 Công an TP Hà Nội:  Dẫn đầu cả nước về phát hiện, đấu tranh với tội phạm công nghệ cao: Đại tá Lê Hồng Sơn, Trưởng phòng PC50 báo cáo tham luận cho biết, tính từ khi thành lập tháng 8/2013 đến hết 6 tháng đầu năm 2015, Phòng PC50 đã điều tra, khám phá 244 vụ việc, ổ nhóm, 380 đối tượng có hành vi sử dụng công nghệ cao để hoạt động vi phạm, tội phạm.

Nâng cao công tác phối hợp giữa C50 và Cục Cảnh sát hình sự (C45):  Sự hiệp đồng tác chiến giữa hai Cục C45 và C50 đạt được kết quả cao, thông qua việc trao đổi thông tin, tiến hành các hoạt động phòng ngừa, điều tra xử lý các vụ án hình sự liên quan đến sử dụng công nghệ cao; đề xuất xác lập chuyên án, xây dựng kế hoạch phá án và điều tra mở rộng đã đạt hiệu quả, các vụ án đều điều tra, xử lý đảm bảo đúng người đúng tội, đúng pháp luật không để ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Triển khai mô hình Đội phòng ngừa, đấu tranh PCTP sử dụng công nghệ cao tại Công an TP Hồ Chí Minh:

Công tác đấu tranh PCTP sử dụng công nghệ cao là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt của Công an TP Hồ Chí Minh. Tuy thời gian qua, Công an thành phố chưa có lực lượng đấu tranh PCTP sử dụng công nghệ cao chuyên trách, còn kiêm nhiệm ở các đơn vị khác nhau nhưng đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Từ năm 2010 đến 2014, Công an TP Hồ Chí Minh đã phát hiện, xử lý 225 vụ sử dụng Internet để phạm tội…

Minh Hiền
.
.