Nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, xử lý tin, góp phần đảm bảo ANQG trong tình hình mới

Thứ Tư, 30/12/2015, 14:43
Là một trong 25 đơn vị được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71, năm 2015, Cục Tham mưu An ninh Tổng cục An ninh đã cải tiến, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, góp phần cùng toàn lực lượng CAND đảm bảo an ninh quốc gia (ANQG) trong tình hình mới.

Tham dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 71, Thiếu tướng Trần Việt Dũng, Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh đã trao đổi với các đại biểu những kinh nghiệm trong cải tiến, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của Bộ Công an và Tổng cục An ninh phát động, trong năm 2015, Cục Tham mưu An ninh đã phát động và duy trì phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” trong toàn đơn vị, qua đó đã tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, hoàn thành xuất sắc chương trình công tác 2015 và nhiều công tác đột xuất. Một trong những công tác được cải tiến và nâng cao chất lượng chính là đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, tổng hợp, xử lý tin; tham mưu kịp thời với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục An ninh để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác an ninh, tạo thế “an ninh chủ động”, góp phần cùng các lực lượng đảm bảo ANQG.

Thiếu tướng Trần Việt Dũng, Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh Tổng cục An ninh

Cục Tham mưu An ninh đã đề xuất lãnh đạo Tổng cục và lãnh đạo Bộ tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn đảm bảo ANQG; chủ động thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo đảm bảo thông tin thông suốt, phối hợp các lực lượng tổ chức triển khai hơn 50 kế hoạch bảo vệ an toàn các hội nghị quốc tế và sự kiện lớn trong nước như: Triển khai Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) Đại hội XII của Đảng; Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương; Hội nghị Trung ương 11, khóa XI; Kỳ họp Quốc hội thứ 9, 10, khóa XIII; Lễ mít tinh kỷ niệm 30-4-2015; Quốc khánh 2-9-2015…

Cục Tham mưu An ninh đã đề xuất lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Tổng cục tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện: Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị 46 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng CAND năm 2015...

Điểm nổi bật trong năm 2015 là đơn vị đã chủ động tham mưu phục vụ lãnh đạo Bộ chỉ đạo đánh giá kết quả triển khai các biện pháp nghiệp vụ cơ bản của lực lượng An ninh; trong đó có sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 12 và 06 Thông tư của Bộ về nghiệp vụ cơ bản; đồng thời tiếp tục bám sát chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, đưa công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời chủ động nghiên cứu đề xuất xây dựng chiến lược đảm bảo ANQG trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên định lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị để vận dụng vào thực tiễn công tác.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được đơn vị chú trọng, toàn thể cán bộ, chiến sỹ Cục Tham mưu An ninh đã đoàn kết một lòng kề vai sát cánh trong suốt năm qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Anh Hiếu
.
.