10 năm ghi dấu ấn chiến công của lực lượng Cảnh sát môi trường

Thứ Sáu, 25/11/2016, 15:42
Sáng 25-11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường và kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát môi trường (29/11/2006 - 29/11/2016).  


Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Dự Hội nghị các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an: Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Khôi Nguyên, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & môi trường (TN-MT)…

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Thứ trưởng Lê Quý Vương và các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trước thực trạng tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm ở nước ta có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đời sống, sức khỏe của nhân dân, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước,  ngày 29/11/2006, Cục Cảnh sát PCTP về MT được Bộ Công an thành lập.

Qua 10 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát PCTP về MT cả nước đã thể hiện rõ vai trò chủ công trong công tác đấu tranh, PCTP vi phạm pháp luật về MT, góp phần quan trọng trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội... 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng Nhì tặng cho Tập thể Cục Cảnh sát PCTP về MT
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quý Vương gắn Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng Nhì tặng Tập thể Cục Cảnh sát PCTP về MT.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ  trưởng Lê Quý Vương trao Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc hạng Ba tặng cho Phòng 6, Cục Cảnh sát PCTP về MT.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ  trưởng Lê Quý Vương trao Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc cho Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCTP về MT

Ghi nhận những chiến công xuất sắc qua quá trình xây dựng và trưởng thành trong 10 năm qua, lực lượng Cảnh sát PCTP về MT cả nước đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các cấp, ngành trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc và Huân chương chiến công tặng 9 cá nhân xuất sắc của lực lượng Cảnh sát PCTP về MT.
Các tập thể, cá nhân xuất sắc được Bộ Công an tặng bằng khen.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, đóng góp của lực lượng Cảnh sát môi trường trong công tác đấu tranh PCTP, góp phần giữ vững TTATXH; biểu dương những nỗ lực phấn đấu, những thành tích xuất sắc của lực lượng Cảnh sát môi trường trong 10 năm qua; biểu dương Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp có hiệu quả với lực lượng Cảnh sát môi trường; đồng thời trân trọng cảm ơn sự phối hợp ủng hộ của các  cấp, ngành, sự giúp đỡ của nhân dân để lực lượng Cảnh sát môi trường hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương nói chung, lực lượng Cảnh sát môi trường nói riêng cần tổ chức triển khai thực hiện và giám sát việc thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về bảo vệ tài nguyên và môi trường. 

Tiếp tục tập trung đấu tranh mạnh với các vi phạm pháp luật về môi trường nhất là trong các lĩnh vực trọng điểm: như sản xuất công nghiệp, khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Lực lượng Cảnh sát môi trường cần tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp Trung ương và địa phương, tăng cường công tác điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật các tội phạm về môi trường; chú ý phát hiện, xác minh, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che, bảo kê, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm về môi trường…

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị,  thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Cục Cảnh sát PCTP về MT, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Phòng 6 - Cục Cảnh sát PCTP về MT, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huân chương Chiến công cho các cá nhân của lực lượng Cảnh sát môi trường. Ngoài ra, nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc được Bộ TN-MT, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp& PTNT và Tổng cục Cảnh sát tặng Bằng khen.

Tâm Phạm
.
.