Một ngày làm việc vất vả của Cảnh sát giao thông

Thứ Hai, 02/09/2019, 21:05
Lực lượng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã có một ngày làm việc vất vả vào hôm nay (2-9) khi người dân ùn ùn kéo về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ.


Các cửa ngõ tại Hà Nội lưu lượng giao thông tăng vượt bậc so với hai ngày trước đó khi người dân tranh thủ ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ 2-9 để trở lại thành phố bắt đầu tuần làm việc mới trong ngày mai.

Chiều 2-9 dòng phương tiện đổ về Hà Nội càng lúc càng đông.

Có mặt tại trạm thu phí cao tốc Hà Nội-Hải Phòng vào chiều ngày 2-9 phóng viên ghi nhận một dòng phương tiện đông đặc kéo dài tới hơn 1km. Do đã dự kiến từ trước về sự gia tăng của các phương tiện di chuyển qua đây nên trạm thu phí chủ động mở thêm hai làn đường tăng cường để giải tỏa ách tắc...

Tại địa điểm này, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 2, Cục CSGT cũng có mặt với 100% quân số để tổ chức phân làn, phân luồng giao thông, đồng thời, xử lý các trường hợp vi phạm giao thông, đặc biệt là xử lý tình trạng xe khách chở quá số người quy định.

Ghi nhận tai khu vực trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, dòng phương tiện kéo dài tới 1,5km theo chiều Hải Phòng - Hà Nội.
Thủ tục qua trạm được tiến hành nhanh gọn nhằm tránh hiện tượng ùn tắc cục bộ.
Dù trạm thu phí này đã mở thêm hai làn tăng cường song do lượng phương tiện quá đông nên đến 16h30 trạm phải mở thêm một làn tăng cường thứ 3...

Thiếu tá Nguyễn Trường Sơn Đội phó đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 2 cho biết, 3 ngày qua, đơn vị tổ chức trực 100% quân số để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đơn vị đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phân làn giao thông, tập trung xử lý trường hợp xe khách chở quá số người quy đinh, tài xế vi phạm nồng độ cồn và sử dụng ma tuý.

Tại đây đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 2 cũng có mặt 100% quân số nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Có mặt tại đây mới thấy các cán bộ, chiến sĩ đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 2 có một ngày làm việc vất vả đến thế nào. Lượng phương tiện đổ về quá đông khiến các anh liên tục tiến hành công tác phân luồng, phân làn phương tiện từ xa nhằm trách ắc tắc.

Càng về cuối giờ chiều, lưu lượng giao thông càng tăng cao. Trạm thu phí đã phải mở thêm một làn đường tăng cường nữa... đồng thời áp lực với các chiến sĩ áo vàng càng thêm nặng nề.

Cán bộ chiến sĩ thuộc đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 2 tổ chức phân làn, phân luồng giao thông...
Công tác kiểm tra cũng được tiến hành nhằm tránh hiện tượng nhồi nhét khách vào dịp này.
Thiếu tá Nguyễn Trường Sơn Đội phó đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 2 cho biết, 3 ngày qua, đơn vị tổ chức trực 100% quân số để đảm bảo trật tự ATGT trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Cũng theo Thiếu tá Sơn, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, đơn vị chưa phát hiện được bất kỳ trường hợp nào về việc chở quá người hay tài xế vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma tuý...
Lượng phương tiện đổ về càng ngày càng đông khiến lực lượng CSGT tại địa điểm này có một buổi chiều làm việc vô cùng vất vả.
Bình-Hải
.
.