Một Trưởng Công an xã bị chém khi làm nhiệm vụ

Thứ Năm, 09/06/2011, 11:00
Vào lúc 21h ngày 6/6, trong lúc đi làm nhiệm vụ tại xóm 15, thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), anh Nguyễn Kịp, Trưởng Công an xã Hành Trung, đã bị Lê Văn Luận, 66 tuổi, cư trú tại địa phương dùng dao chém gây thương tích.

Trước đó Công an xã Hành Trung nhận được đơn của ông Lê Văn Lương, ở thôn Hiệp Phổ Tây, tố cáo Lê Văn Luận đã có hành vi gây gổ, đập phá tài sản của gia đình. Anh Nguyễn Kịp, Trưởng Công an xã Hành Trung và 2 Công an viên đến mời Lê Văn Luận sang gia đình ông Lương để hòa giải mâu thuẫn nhưng Luận không đi và ngỏ ý mời Trưởng Công an xã vào nhà mình để nói chuyện.

Trong lúc anh Kịp ngồi uống nước, Luận đi xuống nhà dưới nói để thay quần áo nhưng khi trở lại, y đã thủ sẵn một con dao phay và bất ngờ chém anh Kịp. Anh Kịp kịp thời né tránh, nhát dao bổ xuống đầu sượt sang cánh tay phải. Sau đó Luận tiếp tục dùng dao truy sát nhưng anh Kịp đã may mắn tránh được và chỉ bị thương nhẹ ở bụng.

Trước thái độ hung hãn của đối tượng, 2 Công an viên đi cùng đã kịp thời trợ giúp anh Kịp khống chế tên Luận, thu giữ tang vật và áp giải về bàn giao cho Công an huyện Nghĩa Hành xử lý theo thẩm quyền

Tiến Công
.
.