Lực lượng Thanh tra CAND nhận Huân chương Hồ Chí Minh

Thứ Bảy, 26/05/2007, 09:20

Ngày 25/5, Bộ Công an đã kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh tra CAND (28/5/1967 - 28/5/2007) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh cho Thanh tra Bộ Công an.

Tới dự, về phía các bộ, ngành Trung ương có đồng chí Hồ Đức Việt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và đại diện các Bộ, ban, ngành; về phía Bộ Công an có: Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Tới dự còn có đồng chí: Trần Đông, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Phạm Tâm Long, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an.

Trong diễn văn trình bày tại Lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Trần Văn Thanh, Chánh Thanh tra Bộ Công an đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Thanh tra CAND, nêu rõ: 40 năm qua, lực lượng Thanh tra CAND đã luôn nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thanh tra CAND đã tham mưu cho Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy và lãnh đạo Công an các cấp chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra hành chính và chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo; triển khai thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Công an, góp phần quan trọng trong việc xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Trong từng giai đoạn cách mạng, Thanh tra CAND không ngừng được củng cố, kiện toàn. Đội ngũ CBCS Thanh tra CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Với những thành tích đã đạt được, Thanh tra CAND đã được Đảng, Chính phủ và Bộ Công an tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương, bằng khen. Nhân kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống, Thanh tra Bộ Công an đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cao quí.

Trong niềm phấn khởi, tự hào, Bộ trưởng Lê Hồng Anh trân trọng gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên Cờ truyền thống Thanh tra Bộ Công an và trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 tập thể.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lê Hồng Anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm, động viên to lớn mà Đảng, Nhà nước đã dành cho lực lượng CAND nói chung, lực lượng Thanh tra CAND nói riêng. Đồng chí Bộ trưởng chân thành cảm ơn CBCS Thanh tra CAND qua các thời kỳ đã đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của lực lượng CAND.

Về yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH trong tình hình mới đòi hỏi lực lượng CAND nói chung, lực lượng Thanh tra CAND các cấp nói riêng tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, nỗ lực phấn đấu, phát huy ưu điểm, thành tích đã đạt được, đồng thời chú ý khắc phục khuyết điểm, thiếu sót.

Trước hết, Thanh tra CAND cần nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác tham mưu cho Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ, cấp ủy và lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng thanh tra theo qui định. Trong thanh tra hành chính, thanh tra vụ, việc khiếu tố, đồng thời với việc kết luận rõ các nội dung thanh tra, phải làm rõ nguyên nhân sơ hở, thiếu sót, khuyết điểm trong công tác quản lý, trong tổ chức thực hiện để có biện pháp khắc phục tận gốc.

Để khắc phục được những khó khăn trong công tác thanh tra, Bộ trưởng Lê Hồng Anh chỉ rõ phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng cả trong và ngoài lực lượng CAND; gắn bó mật thiết với nhân dân để nắm bắt tình hình, tiếp nhận thông tin và xác minh, giải thích kịp thời, chính xác, công minh.

Thanh tra Công an các cấp phải tiếp tục tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại vào việc cải tiến các mặt hoạt động thanh tra. Đồng thời nghiên cứu đổi mới phương pháp hoạt động, qui trình hóa các khâu công tác để phát huy vai trò tham mưu thường trực và nòng cốt trong đấu tranh chống tham nhũng.

Về công tác xây dựng lực lượng CAND, Bộ trưởng Lê Hồng Anh nêu rõ mỗi CBCS Thanh tra CAND cần không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, chú ý học tập nâng cao trình độ mọi mặt theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; luôn gương mẫu trong công tác, chiến đấu và trong cuộc sống để tự bảo vệ mình, không bị kẻ xấu mua chuộc, cám dỗ…

* Sáng 25/5, Công an TP Đà Nẵng tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh tra CAND. Với nhiều thành tích đạt được, Thanh tra Công an TP Đà Nẵng đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng ba. Trong lễ kỷ niệm này, tập thể Thanh tra Công an TP Đà Nẵng và Đại úy Lê Trung Thành được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về thành tích xuất sắc

C.G. - V.Long
.
.