Lực lượng Công an ngày đêm điều hành các chốt kiểm soát, phòng chống dịch

Thứ Tư, 01/04/2020, 18:17
Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận các điểm chốt chặn kiểm tra y tế phòng chống dịch COVID-19 trên phạm vi toàn tỉnh. Do đó, lực lượng Công an đã được huy động đầy đủ để tích cực tham gia cả ngày lẫn đêm làm nhiệm vụ phòng chống dịch.


Như Báo CAND Online đã đưa tin, nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 vào địa bàn tỉnh, ngày 31/3, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã quyết định thành lập 8 chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19, gồm chốt tại khu vực ngã ba Đại Hiệp (thuộc tuyến QL14B, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc); chốt tại khu vực chân đèo Lò Xo (thuộc tuyến QL14B, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn); khu vực trước Bến xe Bắc Quảng Nam (thuộc tuyến QL1A, xã Điện An, thị xã Điện Bàn); khu vực ngã ba Thống Nhất (tuyến ĐT603B, phường Cẩm An, TP Hội An); khu vực vòng xuyến Tam Hiệp (huyện Núi Thành); Nút giao thông nối tuyến QL40B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (xã Tam Thái, huyện Phú Ninh);

Nút giao thông nối tuyến QL14E và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (xã Bình Quý, huyện Thăng Bình); Nút giao thông nối tuyến ĐT609 và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn).

Cán bộ Công an thực hiện làm tờ khai y tế cho các tài xế.
Một tài xế rửa tay sát khuẩn tại chốt kiểm soát dịch.
Điểm chốt kiểm soát trước Bến xe Bắc Quảng Nam hoạt động nhộn nhịp khi có nhiều phương tiện lưu thông Bắc - Nam trên QL1A.

Chốt kiểm soát có nhiệm vụ kiểm soát y tế đối với người vào địa bàn tỉnh Quảng Nam trên các phương tiện giao thông vận tải; xác định người nghi nhiễm bệnh COVID-19 và tổ chức kiểm tra y tế; xác định lịch trình hoạt động, tổ chức khai báo y tế đối với người nước ngoài, người Việt Nam từ nước ngoài về và từ vùng có dịch trong nước vào địa bàn tỉnh để theo dõi, quản lý, điều trị…

Trưa 1/4, có mặt tại chốt kiểm soát phòng chống dịch khu vực trước Bến xe Bắc Quảng Nam (thuộc tuyến QL1A, xã Điện An, thị xã Điện Bàn), phóng viên CAND ghi nhận trong tiết trời oi bức, các cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an vẫn đang làm nhiệm vụ rất khẩn trương do lượng phương tiện tham gia giao thông Bắc - Nam trên QL1A khá lớn.

Tranh thủ trò chuyện, Thiếu tá Trần Thành, cán bộ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam, đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch, cho biết từ chiều tối 31/3, các CBCS đã tiến hành làm nhiệm vụ tại đây.

Ngoài việc đo thân nhiệt, lấy thông tin của lái xe đường dài, lực lượng làm nhiệm vụ còn yêu cầu các lái xe làm tờ khai y tế theo quy định và hướng dẫn một số biện pháp phòng chống dịch cho lái xe.

Nỗ lực làm nhiệm vụ trong tiết trời oi ả.
Một tài xế điền vào tờ khai y tế tại chốt kiểm soát.
Cán bộ chốt kiểm soát dịch đo thân nhiệt cho các tài xế.

“Chốt kiểm soát của chúng tôi hoạt động 24/24h và được chia làm 4 ca trong ngày gồm từ 6-12h, 12-18h, 18-24h và 0-6h”, Thiếu tá Trần Thành cho biết thêm.

Tiếp tục di chuyển đến chốt kiểm soát phòng chống dịch tại Nút giao thông nối tuyến ĐT609 và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn), không khí làm việc của CBCS nơi đây cũng rất khẩn trương.

Gặp phóng viên tại điểm chốt, Thượng tá Huỳnh Tấn Phúc, Phó Trưởng Công an thị xã Điện Bàn, cho biết điểm chốt này chính thức hoạt động từ 19h ngày 31/3.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Công an thị xã Điện Bàn đã bố trí 12 CBCS để cùng 3 CBCS Công an tỉnh Quảng Nam làm việc tại điểm chốt. Điểm chốt hoạt động 24/24h, được chia làm 3 ca gồm từ 6-14h, từ 14-22h và từ 22h-6h sáng hôm sau.

Chốt kiểm soát nhằm kiểm soát các phương tiện di chuyển trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi rẽ xuống thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Cán bộ Công an tại chốt kiểm soát Nút giao thông nối tuyến ĐT609 và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn) đo thân nhiệt cho tài xế.

Còn tại chốt kiểm soát, phòng chống dịch khu vực ngã ba Đại Hiệp (thuộc tuyến QL14B, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc), các CBCS Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Đại Lộc phối hợp với lực lượng Quân sự xã Đại Hiệp tích cực tiến hành kiểm tra đo thân nhiệt, làm tờ khai y tế cho các tài xế đi qua khu vực này.

Trao đổi với phóng viên CAND, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Công an tỉnh đã tiếp nhận các điểm chốt chặn kiểm tra y tế trên phạm vi toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao lực lượng Công an chủ công, phối hợp với các lực lượng khác tiếp quản 8 chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 được thành lập ngày 31/3.

Chốt kiểm soát tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc làm nhiệm vụ.
Thực hiện nhiệm vụ, Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế để triển khai các chốt kiểm soát này. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Công an các địa phương đã tổ chức đo thân nhiệt, làm tờ khai y tế,… phục vụ công tác phòng chống dịch tại các điểm chốt.
Ngọc Thi
.
.