Nhân Hội nghị phòng chống AIDS do Chính phủ tổ chức:

Lực lượng Công an đi đầu trên mặt trận phòng chống AIDS

Thứ Sáu, 31/12/2004, 07:37

Theo thống kê, từ 1994 - 2004, lực lượng Công an đã phát hiện, triệt phá 17.654 ổ, nhóm, đường dây hoạt động mại dâm; bắt giữ, xử lý 60.018 đối tượng. Đã đánh trúng, đánh đúng nhiều ổ, nhóm tội phạm hoạt động tệ nạn mại dâm; đã khám phá nhiều đường dây, tổ chức hoạt động mại dâm, qua đó, phục vụ có hiệu quả công tác phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS.

Ngày 31/12 tại TP  Hồ Chí Minh, Chính phủ tổ chức Hội nghị phòng chống AIDS, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phan Văn Khải. 

Thời gian qua, do xác định gần 70% số người có HIV/AIDS ở nước ta là do tiêm chích ma túy, phần lớn số còn lại có HIV/AIDS qua con đường mại dâm, nên dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Bộ Công an đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các địa phương, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, các chương trình hành động phòng chống ma túy, mại dâm giai đoạn 2001 - 2005, Chương trình hành động phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em. Đồng thời, Bộ Công an cũng đã tích cực tổ chức phòng ngừa, ngăn chặn sự phát sinh số người nghiện ma túy và phòng chống các hoạt động mại dâm.

 

Bộ Công an đã tham mưu cho Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em 2004 - 2010. Từ năm 1991 - 2004, đã phát hiện, bắt giữ hơn 2.500 vụ, hơn 4.000 đối tượng phạm tội buôn bán phụ nữ và trẻ em, trong đó đã khởi tố 1.636 vụ, 2.805  bị can về tội mua bán phụ nữ; khởi tố 379 vụ, 571 bị can về tội bắt trộm, mua bán hoặc đánh tráo trẻ em. Bộ Công an cũng đã chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp với các trạm y tế cơ sở, các đoàn thể tổ chức quản lý, giáo dục những người có HIV/AIDS, nhất là số tiêm chích ma túy, số chị em phụ nữ bị bán ra nước ngoài trở về nước.

Thời gian tới, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục tập trung triển khai các biện pháp nhằm góp phần ngăn chặn HIV/AIDS. Từ  tình hình thực tế và những đòi hỏi bức xúc về công tác phòng chống HIV/AIDS, qua thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, Bộ Công an đã đề nghị Chính phủ xác định trọng tâm hàng đầu của công tác phòng chống AIDS hiện nay ở nước ta là phòng ngừa, ngăn chặn việc phát sinh và gia tăng số người nghiện ma túy nói chung, tiêm chích ma túy nói riêng trong xã hội; phòng chống các hoạt động mại dâm; quản lý những người có HIV/AIDS ở cơ sở xã, phường, thị trấn. Đề nghị tăng cường hơn nữa về tài chính, nhân lực, vật lực cho các chương trình phòng chống ma túy, phòng chống mại dâm, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em ra nước ngoài

Nguyễn Xuân Yêm
.
.