Lực lượng Công an bảo đảm tuyệt đối an toàn bầu cử, đóng góp tích cực phòng, chống dịch

Thứ Ba, 25/05/2021, 14:01
Sáng 25/5, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị giao ban Bộ tháng 5/2021 và tổng kết công tác Công an bảo đảm ANTT bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.



Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và Công an TP Hà Nội...

Tham mưu Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, đối sách phù hợp

Trình bày Báo cáo tình hình, kết quả công tác Công an tháng 5/2021 và nhiệm vụ công tác công an tháng 6/2021, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu rõ: Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, lực lượng CAND đã tập trung nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, đối sách phù hợp giải quyết những vấn đề về an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự hội nghị.

Tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ tuyệt đối ANTT bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của đất nước; tích cực đóng góp công lớn trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tầng lớp Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân (CCCD); tăng cường việc thực hiện nắm, giải quyết tình hình ANTT ngay từ cơ sở; kiểm tra gần 13.000 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; phát hiện, bắt giữ 154 vụ, 246 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; vận động nhân dân giao nộp và thu hồi 906 khẩu súng các loại, hơn 6.000 viên đạn... Tập trung đẩy mạnh thực hiện cao điểm phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, bóc gỡ được nhiều đường dây tổ chức xuất nhập cảnh trái phép; bàn giao 137 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị.

Về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong tháng, toàn lực lượng CAND đã điều tra, khám phá gần 3.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt giữ hơn 6.000 đối tượng; triệt phá 160 băng, nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú 470 đối tượng truy nã; phát hiện hơn 2.100 vụ, hơn 3.300 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hàng trăm kg, hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp các loại. Đặc biệt, đã phát hiện 31 vụ, 40 đối tượng phạm tội về tham nhũng và chức vụ (tăng 40,91% số vụ so với tháng 4/2021); phát hiện 261 vụ, 378 đối tượng, 2 tổ chức phạm tội về trật tự quản lý kinh tế (tăng 3,98% số vụ, tăng 12,5% số đối tượng so với tháng 4/2021).

Các cơ quan báo chí, truyền thông trong CAND đã phát sóng, đăng tải 340 tin, bài tuyên truyền về công tác chuẩn bị, tổ chức, bảo đảm ANTT cuộc bầu cử; 239 tin, bài, phóng sự phản ánh kịp thời những chiến công, thành tích của Công an các đơn vị, địa phương; những hình ảnh đẹp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tận tụy không quản ngày đêm cấp CCCD và phòng, chống dịch bệnh COVID-19...

Không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong ngày bầu cử

Báo cáo sơ bộ tình hình, kết quả công tác bảo đảm ANTT bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Lực lượng Công an đã triển khai rất tích cực, khẩn trương công tác bảo đảm ANTT, chủ động từ sớm, từ xa. Bộ trưởng Tô Lâm đã ban hành các chỉ thị, kế hoạch về công tác Công an bảo đảm ANTT cuộc bầu cử, thành lập Tiểu ban ANTT cuộc bầu cử, phân công Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Tiểu ban để thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại hội nghị.

Đã tổ chức triển khai, hướng dẫn hiệu quả 9 kế hoạch, phương án, trên 150 điện chỉ đạo, văn bản thông báo, hướng dẫn Công an các địa phương. Có phương án bố trí, phân công lực lượng bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho gần 85.000 khu vực bỏ phiếu trên toàn quốc trong ngày 23/5.

Lực lượng Công an cả nước đã tập trung triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, ý đồ, hoạt động của các đối tượng phản động trong và ngoài nước. Qua đó, ANTT trong suốt quá trình bầu cử bảo đảm ổn định, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người, biểu tình, khủng bố, phá hoại không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Theo báo cáo, đã có trên 99% cử tri cả nước đi bầu cử, tại các khu vực bỏ phiếu của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương, tỷ lệ cử tri đi bầu đều đạt 100%. Lực lượng Công an đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử, tạo môi trường thuận lợi để người dân đi bỏ phiếu, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân...

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã phát biểu về kết quả các mặt công tác, thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu công tác

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, chúc mừng những thành tích, chiến công mà lực lượng CAND đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong việc bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực, đặc biệt là tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức, tác động ảnh hưởng đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Do đó, Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy những mặt kết quả công tác đã đạt được, chủ động rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu công tác trong 6 tháng đầu năm, để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng thời, tập trung thực hiện một số mặt công tác: Chủ động nắm chắc tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng về những biến động, để kịp thời báo cáo Bộ tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia; đấu tranh, vô hiệu hóa mọi âm mưu, thủ đoạt hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu; kiên quyết và có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các thông tin xấu, độc, sai sự thật, xuyên tạc, có tác động tiêu cực trên không gian mạng...

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai kế hoạch đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện cấp quốc gia, các mục tiêu trọng điểm; triển khai quyết liệt các kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; tập trung đấu tranh hiệu quả với tội phạm trên không gian mạng, nhất là các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân, đánh bạc...; thực hiện tốt công tác quản lý xuất, nhập cảnh, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tổ chức cho công dân xuất, nhập cảnh trái phép, lao động trái phép, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam.

Bộ trưởng lưu ý Công an các đơn vị, địa phương tập trung các giải pháp đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp, quản lý CCCD. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT; tăng cường các giải pháp phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Bên cạnh đó, cần bám sát diễn biến của dịch COVID-19, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Mệnh lệnh chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về phòng, chống dịch bệnh.

Trong công tác xây dựng lực lượng, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương nêu cao tinh thần gương mẫu, nêu gương, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, lễ tiết, tác phong, để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những CBCS sai phạm trong quá trình công tác... 

Các cơ quan báo chí, truyền thông trong CAND cần tăng cường công tác tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người CBCS Công an trong lòng Nhân dân.

 

Quỳnh Vinh
.
.