Lực lượng Cảnh sát PCCC chủ động trong công tác phòng chống cháy nổ

Thứ Tư, 04/01/2017, 18:29
Chiều 4-1, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH - C66), Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017. Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị.


Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Thành ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả của Cục C66 đã đạt được trong thời gian qua. 

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Thành bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác PCCC vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. 

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
Đồng tình với chương trình công tác năm 2017 của Cục C66, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, thời gian tới tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 47 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Quyết định số 1635 của Thủ tướng Chính phủ ban hành “Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47”, huy động cho được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn dân, nhất là sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên của người đứng đầu các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các quy định về PCCC, CNCH; tiến hành rà soát, điều tra cơ bản tất cả các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. 

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngăn ngừa cháy lớn, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra an toàn PCCC, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về PCCC…

Thứ trưởng Bùi Văn Thành nêu rõ, từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, C66 cần theo sát tình hình về các hoạt động vui xuân, đón Tết, lễ hội đầu năm để chủ động phương án, lực lượng xử lý tình huống cháy, nổ và CNCH; bảo đảm sẵn sàng trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Minh Hiền
.
.