Long An: Họp mặt truyền thống Hội Cựu CAND

Thứ Ba, 06/09/2011, 10:16
Hòa trong không khí của cả nước chào mừng Ngày lễ Quốc khánh 2-9 và kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống hào hùng của lực lượng CAND huyện Bến Lức, Hội Cựu CAND huyện Bến Lức đã tổ chức buổi lễ họp mặt truyền thống các thế hệ lão thành CAND qua các thời kỳ.

Thành phần tham gia buổi họp mặt gồm các cựu CAND đã về hưu, chuyển ngành và xuất ngũ trong lực lượng CAND trước và sau đại thắng mùa xuân năm 1975.

Thay mặt các thế hệ lão thành CAND huyện Bến Lức, tỉnh Long An, phát biểu tại buổi lễ họp mặt, đồng chí Nguyễn Chí Hùng, nguyên cán bộ Công an huyện Bến Lức, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong, xúc động nói: Trải qua 66 năm dưới sự lãnh  đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, và được nhân dân tin yêu, đùm bọc, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ CAND nói chung và Công an huyện Bến Lức nói riêng đã nỗ lực vượt qua khó khăn đạt được những thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ ANTT.

Suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, các thế hệ Công an huyện Bến Lức luôn sát cánh cùng người dân kiên định, vững vàng trong các giai đoạn cách mạng, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thành tựu của cách mạng ngày nay là công lao to lớn của bao thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Đó còn là máu xương, công sức, tuổi thanh xuân của các thế hệ CAND huyện Bến Lức cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong kháng chiến chống Pháp, Công an xung phong huyện Bến Lức đã tổ chức lực lượng lập phương án diệt tề, trừ gian như đội viên Nguyễn Minh Trung, mưu trí dũng cảm, vào nhà bắn chết tên Việt gian ác ôn Cả Kim ở Mỹ Yên; đội viên Công an xung phong Đặng Công Hậu (tức Ba Âm), dũng cảm tiến sát lưng bắn chết tên Đội Đồng có nhiều mưu mô xảo quyệt và gian ác ngay tại chợ Tân Bửu…

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng Công an luôn giữ vững quan hệ chặt chẽ với quần chúng nhân dân, xây dựng cơ sở làm cho nhân dân giác ngộ cao. Nhờ vậy mà hầu hết các cuộc tổ chức do thám, gián điệp biệt kích xâm nhập vùng giải phóng đều bị ta phát hiện trấn áp kịp thời… Bên cạnh đó, lực lượng Công an Bến Lức còn tranh thủ xây dựng lực lượng đẩy mạnh tiến công địch bằng 3 mũi giáp công: quân sự, chính trị, binh vận góp phần cùng quân dân Bến Lức giành thắng lợi, giải phóng hoàn toàn quê hương, đất nước.

Ghi nhận những thành tích đó, cán bộ và nhân dân huyện Bến Lức vinh dự được Đảng và Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu cao quý "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân".

Được biết, buổi lễ họp mặt nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của lực lượng CAND huyện Bến Lức trước và sau đại thắng mùa xuân năm 1975. Đây còn là dịp gặp gỡ thăm hỏi sức khỏe, động viên, trao đổi học hỏi kinh nghiệm trong xây dựng và phát triển kinh tế gia đình của các thế hệ lão thành CAND huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho gia đình, bà con lối xóm, góp phần giữ gìn sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn tỉnh Long An

Đức Mừng
.
.