Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc CAND: Giàu tính nghệ thuật

Thứ Hai, 20/04/2015, 15:50
Tối 19/4/2015, tại Nhà hát Tháng Tám, TP Hải Phòng diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc CAND lần thứ nhất năm 2015 với chủ đề “Chúng tôi là chiến sĩ Công an”.

Tới dự có Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Phó tổng cục trưởng Tổng cục chính trị CAND, Tổng biên tập Kênh Truyền hình ANTV.

Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Bộ Công an đọc lời khai mạc.

Về phía đại biểu TP Hải Phòng có đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch HĐND TP; đồng chí Lê Khắc Nam; đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND TP; Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Giám đốc CATP và các đồng chí trong Ban giám đốc CATP…

Tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Liên hoan.

Phát biểu khai mạc Liên hoan, Trung tướng, nhà văn Hữu Ước khẳng định hình ảnh “Người chiến sĩ CAND” luôn gắn liền với niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ công an trong suốt quá trình 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Liên hoan tiếng hát truyền hình CAND “Chúng tôi là chiến sĩ Công an” sẽ là dịp để khắc ghi tiếng hát trong trẻo, lắng đọng của lực lượng Công an bên cạnh sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Một số tiết mục dự thi.

Tại vòng sơ khảo 13 đoàn nghệ thuật đem tới 26 tiết mục ca nhạc đặc sắc, chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; ca ngợi phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Nhạc sỹ Nguyễn Quang Vinh, Trưởng Ban giám khảo nhận xét, các tiết mục của các đoàn thuộc Công an các đơn vị, địa phương tham gia liên hoan lần này có sự dàn dựng công phu, thể hiện tính chuyên nghiệp, giàu tính nghệ thuật, phản án chân thực công việc, nhiệm vụ của lực lượng Công an.

Trong đó, nhiều tiết mục để lại những ấn tượng sâu sắc, mang đến nhiều cảm xúc, sự xúc động cho khán giả.

Nhìn chung, các tiết mục có chất lượng đồng đều nên ban tổ chức rất khó khăn trong việc lực chọn những tiết mục xuất sắc nhất.

Trao giải cho các tiết mục xuất sắc.

Kết thúc vòng sơ khảo, Ban tổ chức trao giải A cho các tiết mục: Chúng tôi là lính cứu hỏa (Đại học PCCC), Hơ ren lên rẫy (Công an tỉnh Hưng Yên); Đất nước lời ru - Những thành phố bên bờ biền cả (Cảnh sát PCCC Hải Phòng), Miền xa thẳm (Công an tỉnh Nam Định), Lời ru cỏ non (Đoàn nghệ thuật Bộ Tư lệnh CSCĐ), Dáng đứng Việt Nam (Công an TP Hải Phòng), Lời ru cỏ non (Công an tỉnh Cao Bằng).

Ngoài ra, có 8 tiết mục đạt giải B, 10 tiết mục đạt giải C. Dự kiến, các tiết mục đặc biệt xuất sắc sẽ tham gia vòng chung kết được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 9/2015.

Đăng Hùng
.
.