Lãnh đạo Bộ Công an kiểm tra công tác tại Trại giam Phước Hoà và Mỹ Phước

Thứ Sáu, 29/12/2017, 18:05
Chiều 29-12, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác Bộ Công an đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác tại Trại giam Phước Hoà và Trại Giam Mỹ Phước (Tổng Cục VIII), đóng tại huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang).

Đại tá Trần Văn Dung, Giám thị Trại giam Phước Hoà và Thượng tá Võ Nhựt Hải, Giám thị Trại Giam Mỹ Phước đã báo cáo Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác của Bộ Công an kết quả các mặt công tác năm 2017.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn thăm, làm việc tại Trại giam Phước Hoà.

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, đánh giá rất cao, biểu dương kết quả tập thể cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị trại giam đã được trong thời gian qua. Đồng thời, chia sẻ, động viên cán bộ chiến sĩ vượt qua những khó khăn trong công tác, đặc thù của công tác trại giam.

Đại tá Trần Văn Dung, Giám thị Trại giam Phước Hoà báo cáo Thứ trưởng kết quả các mặt công tác. 
Thượng tá Võ Nhựt Hải, Giám thị Trại Giam Mỹ Phước đã báo cáo Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, Ban giám thị Trại Giam Phước Hoà và Mỹ Phước tiếp tục chủ động bám sát, thực hiện tốt công tác trọng tâm. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ chiến sĩ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong công việc.

Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng đoàn công tác, cán bộ chiến sĩ Trại giam Phước Hoà và Trại giam Mỹ Phước. 

Ban giám thị Trại giam Phước Hoà và Mỹ Phước thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác giam giữ và thực hiện chính sách, chế độ đối với phạm nhân. Tăng cường mối quan hệ, phối hợp bền chặt với người dân, cấp uỷ, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang nơi đóng quân. Quan tâm, cải thiện đời sống cán bộ chiến sĩ cũng như phạm nhân, khơi dậy “tính thiện” của mỗi người để khi trở về tái hoà nhập thành người có ích cho gia đình, xã hội.

Văn Vĩnh
.
.