Lãnh đạo Bộ Công an kiểm tra công tác tại Kon Tum

Thứ Tư, 13/04/2016, 14:27
Tiếp tục chuyến công tác tại Tây Nguyên, ngày 13-4, Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm, kiểm tra công tác tại Công an tỉnh Kon Tum.

Tham gia đoàn công tác của Thứ trưởng có lãnh đạo Tổng Cục An ninh, Tổng Cục Cảnh sát, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Văn phòng Bộ Công an...

Phía tỉnh Kon Tum có ông Đào Xuân Quý, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng, ban nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố thuộc Công an tỉnh Kon Tum...

Thứ trưởng Phạm Dũng kiểm tra công tác tại Công an Kon Tum.

Đại tá Nguyễn Công Văn, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum báo cáo với Thứ trưởng về công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn Kon Tum trong năm 2005 và những tháng đầu năm 2016.

Đáng ghi nhận là Công an Kon Tum đã phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị chức năng làm tốt các mặt công tác Công an nên không để xảy ra những điểm “nóng” về an ninh trật tự. Công an Kon Tum cũng đang triển khai công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, phục vụ tốt cho đợt bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp...

Phát biểu tại buổi làm việc Thứ trưởng Phạm Dũng ghi nhận những thành tích Công an Kon Tum đạt được và yêu cầu thời gian tới, Công an Kon Tum cần tập trung bám cơ sở, làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết tốt những vấn đề an ninh trật tự từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp.

Đại tá Nguyễn Công Văn, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum báo cáo với Thứ trưởng về công tác đảm bảo ANTT ở Kon Tum.

Muốn vậy phải tăng cường lực lượng bám địa bàn, cơ sở, củng cố xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn và tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, đủ năng lực để giải quyết mọi vấn đề từ cơ sở.

Đồng chí Thứ trưởng lưu ý Công an Kon Tum cần chú trọng làm tốt công tác an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo, an ninh biên giới, an ninh kinh tế và an ninh nội bộ, đảm bảo tốt an ninh, trật tự từ cơ sở... không để bị động, bất ngờ. Kon Tum là tỉnh có địa bàn biên giới rộng tiếp giáp với nước bạn Lào và Campuchia vì vậy lực lượng Công an cần phối hợp với các lực lượng khác cùng làm tốt công tác an ninh biên giới, xây dựng tuyến biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Chủ động làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, đối tượng, tập trung đấu tranh ngăn chặn từ gốc những hoạt động tội phạm; củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với lực lượng Công an, huy động sức mạnh toàn dân và cả hệ thống chính trị cùng tham gia công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Thứ trưởng Phạm Dũng căn dặn Công an Kon Tum tiếp tục tăng cường công tác xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

N.Như
.
.