Làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Liên bang Nga

Thứ Ba, 25/07/2017, 16:59
Chiều 25-7, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga do ngài Patrusev Nikolay Platonovich, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga làm Trưởng đoàn sang thăm chính thức Việt Nam. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam chủ trì buổi Lễ đón.


Ngay sau Lễ đón, Bộ trưởng Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và ngài Patrusev Nikolay Platonovich dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga tổ chức hội đàm.

Nhiệt liệt chào mừng ngài Thư ký và Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng An ninh Liên bang Nga sang thăm chính thức Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga đang phát triển về cả chiều rộng và chiều sâu. Việt Nam đánh giá cao mối quan hệ chính trị tin cậy, tốt đẹp giữa hai nước, sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế, góp phần bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia mỗi nước, cùng nhau chung sức xây dựng thế giới hòa bình và thịnh vượng.

Việt Nam đặc biệt coi trọng, mong muốn và làm hết mình đưa quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước phát triển ngày càng hiệu quả, thiết thực, bền vững và tin cậy. 

Bộ trưởng Tô Lâm, ngài Patrusev Nikolay Platonovich và các đại biểu.

Trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, Việt Nam hết sức quan tâm, cảm thông, chia sẻ với khó khăn mà Liên bang Nga đang phải đối mặt do chính sách bao vây, cấm vận kinh tế của Mỹ và phương Tây; chân thành chúc mừng những thành tựu to lớn mà Chính phủ và nhân dân Liên bang Nga đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Tổng thống Vladimir Putin.

Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tham dự hội đàm.

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Liên bang Nga không ngừng phát triển. 

Trên lĩnh vực an ninh, hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, cùng nhau phân tích, đánh giá, dự báo tình hình thế giới, khu vực và kịp thời đưa ra các giải pháp giải quyết các mối đe dọa mới liên quan đến lợi ích và an ninh quốc gia; chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia của mỗi nước... 

Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm, hai bên đã trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp điều tra, xác minh, truy nã, dẫn độ tội phạm liên quan đến công dân hai nước; phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, mua bán người...

Để quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Văn phòng Hội đồng An ninh và các cơ quan thực thi pháp luật Liên bang Nga ngày càng sâu rộng, hiệu quả thiết thực hơn, Bộ Công an Việt Nam đề nghị hai bên tăng cường trao đổi các đoàn cấp chuyên viên để triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ về sự hiểu biết lẫn nhau giữa Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Hội đồng An ninh Liên bang Nga trong lĩnh vực bảo đảm an ninh; cùng nghiên cứu, lựa chọn đề tài, vấn đề mà hai bên cùng quan tâm về nguy cơ, thách thức đe dọa an ninh mỗi nước, khu vực và thế giới, qua đó góp phần đối phó kịp thời với các thách thức, nguy cơ đe dọa lợi ích, an ninh quốc gia của mỗi nước và củng cố sự tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác ngày càng sâu rộng, hiệu quả trong khuôn khổ song phương và đa phương; đẩy mạnh quan hệ hợp tác an ninh, cảnh sát đi vào thực chất, tin cậy lẫn nhau, có hiệu quả thiết thực, phát huy vai trò trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước; phối hợp ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và cá loại tội phạm khủng bố, có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao, ma túy, mua bán người...; đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nhân, lưu học sinh và kiều dân của nước này công tác, đầu tư, học tập và làm ăn sinh sống ở nước kia; tăng cường hợp tác trên lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ thực thi pháp luật hai bên; chú trọng tham vấn, trao đổi thông tin, phối hợp ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế mà hai bên tham gia, nhất là các diễn đàn về các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, an ninh mạng, phòng, chống khủng bố...

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp, ngài Patrusev Nikolay Platonovich bày tỏ vui mừng thời gian qua quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Liên bang Nga nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Liên bang Nga nói riêng không ngừng mở rộng, phát triển, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực hợp tác. 

Lễ ký “Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga về hợp tác phòng, chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, phổ biến và lạm dụng các chất hướng thần mới”.

Ngài Thư ký chân thành chúc mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga nói chung, quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam với Văn phòng Hội đồng An ninh và các cơ quan thực thi pháp luật của Liên bang Nga nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Toàn cảnh buổi hội đàm.

Ngay sau hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và ngài Patrusev Nikolay Platonovich đã chứng kiến Lễ ký “Bản ghi nhớ giữa Bộ Công an nước CHXHCN Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga về hợp tác phòng, chống sản xuất, vận chuyển, mua bán, phổ biến và lạm dụng các chất hướng thần mới”.

Khổng Hà
.
.