Kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng thông tin liên lạc

Thứ Tư, 25/11/2015, 19:52
Ngày 25-11, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng thông tin liên lạc Công an nhân dân. Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Qua hơn 30 năm xây dựng, trưởng thành, lực lượng viễn thông, tin học Công an Thủ đô đã góp phần đảm bảo thông suốt, nhanh chóng, bí mật, an toàn trong việc truyền, nhận, trao đổi các hoạt động nghiệp vụ; không ngừng nghiên cứu, ứng dụng các công trình do chính cán bộ, chiến sĩ thông tin liên lạc Công an TP Hà Nội thiết kế, thi công, quản lý, điều hành, khai thác, góp phần bảo đảm bí mật và tiết kiệm, phục vụ tốt công tác chỉ huy, chỉ đạo và tác chiến điện tử...

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng đồng chí Đào Ngọc Hạnh, Trưởng phòng thông tin liên lạc Công an TP Hà Nội.
Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao Bằng khen của Thủ tướng tặng Phòng Viễn thông tin học Công an Thủ đô vì những thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Thành biểu dương, ghi nhận thành tích xuất sắc của cán bộ, chiến sĩ viễn thông, tin học Công an Hà Nội thời gian qua.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm, lực lượng viễn thông, tin học cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó nêu rõ: cần đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ mất an ninh, an toàn thông tin liên lạc, bảo vệ tuyệt đối an toàn thông tin, bí mật nhà nước.

Các đại biểu tại buổi lễ.
Thứ trưởng Bùi Văn Thành với các đại biểu dự buổi lễ.

Bên cạnh đó, Công an TP Hà Nội cần tăng cường công tác tuyển dụng, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ kỹ thuật có chuyên môn cao nhằm đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống...

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng đồng chí Đào Ngọc Hạnh, Trưởng phòng thông tin liên lạc Công an TP Hà Nội và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Phòng Viễn thông tin học Công an Thủ đô vì những thành tích xuất sắc.

Trần Xuân
.
.